Facebook sập toàn cầu: Vì sao và khi nào phục hồi?

(PLO)- Tối 5-3 hàng triệu người dùng Facebook, Instagram, Messenger trên khắp thế giới có thời điểm đột ngột bị văng khỏi các nền tảng này và không thể đăng nhập lại được.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 5-3, Facebook và Instagram đã bị sập, theo trang web theo dõi tình trạng ngừng hoạt động của các trang web Downdetector.com.

Theo trang web này, có hơn 300.000 người dùng đã báo cáo về tình trạng ngừng hoạt động của Facebook và hơn 20.000 báo cáo đối với Instagram.

Facebook

Nền tảng Facebook có thời điểm bị sập tối 5-3. Ảnh minh họa

Nhiều người dùng báo cáo rằng Facebook đã tự động đăng xuất mà không có tùy chọn đăng nhập lại và vấn đề này xảy ra trên cả ứng dụng lẫn trang web Facebook.

Nguyên nhân ngừng hoạt động vẫn chưa được xác nhận.

Tuy nhiên, khi người dùng đăng nhập thì Facebook thông báo trang đang bảo trì. “Facebook hiện đang ngừng hoạt động để bảo trì nhưng bạn sẽ có thể truy cập lại sau vài phút” - Facebook hiển thị khi người dùng cố đăng nhập.

Phía Meta (công ty mẹ các nền tảng trên) chưa lên tiếng về vụ việc, cũng như không cho biết khi nào tình trạng này được khắc phục.

Meta - công ty mẹ của Facebook, Instagram hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters.

Đăng trên mạng xã hội X sau khi Facebook, Instagram bị sập, Tổng giám đốc điều hành của Meta - ông Mark Zuckerberg đã viết rằng "Chúng tôi đã thấy được vấn đề. Xin hãy cho chúng tôi ít thời gian để khắc phục.

Cập nhật, đến hơn 23 giờ ngày 5-3 (giờ VN), nền tảng Facebook, Messeger, Instagram đã hoạt động lại bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm