Ukraine phá hủy tàu tuần tra 65 triệu USD của Hạm đội Biển Đen Nga?

(PLO)- Ukraine tuyên bố đã phá huỷ tàu tuần tra Sergey Kotov của Hạm đội Biển Đen Nga ở bán đảo Crimea, song chưa có xác nhận từ phía Moscow.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-3, Tổng Cục Tình báo Ukraine (HUR) cho biết tàu tuần tra Sergey Kotov của Hạm đội Biển Đen của Nga đã bị phá hủy sau một cuộc tấn công trong đêm do cơ quan này chỉ đạo thực hiện, theo tờ Kyvi Independent.

HUR cho biết đơn vị đặc biệt Nhóm 13 của Ukraine đã tấn công tàu tuần tra Sergey Kotov gần eo biển Kerch, ở bán đảo Crimea, bằng xuồng không người lái Magura V5.

Cuộc tấn công có sự phối hợp giữa HUR với Hải quân Ukraine và Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số thực hiện.

Ukraine phá hủy tàu tuần tra 65 triệu USD của Hạm đội Biển Đen
Tàu tuần tra Sergey Kotov của Hạm đội Biển Đen của Nga. Ảnh: TASS

Cuộc tấn công khiến tàu tuần tra Sergey Kotov bị hư hại ở đuôi tàu, mạn phải và mạn trái. Theo HUR, con tàu này trị giá khoảng 65 triệu USD.

Hiện Nga chưa bình luận về thông tin này.

Sau khi HUR thông tin về cuộc tấn công, ông Andriy Yermak - Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, viết trên Telegram rằng Hạm đội Biển Đen của Nga là “biểu tượng của sự chiếm đóng” và nó “không thể có mặt ở bán đảo Crimea". Hãng tin Reuters cho rằng dường như bình luận này ngầm chỉ đến cuộc tấn công vào tàu tuần tra Sergey Kotov.

Theo hãng thông tấn TASS, tàu tuần tra Sergey Kotov có thể di chuyển với tốc độ 30 hải lý/giờ. Tàu này có có độ giãn nước 1.300 tấn, chở được thủy thủ đoàn gồm 80 thành viên và tầm hoạt động 6.000 hải lý. Tàu được trang bị pháo 57 mm, hệ thống phòng không và còn có thể chở theo trực thăng Ka-27PS.

Tháng trước, Ukraine đã phá hủy tàu chiến đổ bộ cỡ lớn Tsezar Kunikov của Nga ngoài khơi bờ biển Crimea bằng xuồng không người lái. Phía Nga không xác nhận thông tin này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm