Ông Trump và ông Biden càn quét ngày Siêu thứ Ba

(PLO)- Ông Trump và ông Biden dường như không có đối thủ trong ngày bầu cử sơ bộ Siêu thứ Ba, khi loạt trang tin đều dự đoán 2 nhân vật này thắng áp đảo ở 2 đảng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tờ The New York Times, tính đến 8 giờ 50 sáng 6-3 (giờ VN), cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giành chiến thắng bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa trong ngày Siêu thứ Ba ở loạt bang Virginia, North Carolina, Oklahoma và Tennessee.

Chiến thắng này nâng tổng số đại biểu ông Trump có được lên 297, trong khi đối thủ Nikki Haley (cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc) chỉ mới được 43 đại biểu.

Để giành tấm vé đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, ứng viên phải đạt ít nhất 1.215 đại biểu ủng hộ trong tổng số 2.429 đại biểu của đảng.

Siêu thứ Ba
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo đài CNN, quá trình kiểm phiếu ở bang Texas, Vermont vẫn đang diễn ra và rất gay cấn.

Ở bang Vermont, ông Trump hiện chỉ dẫn trước bà Haley 1 phiếu duy nhất.

Trong khi đó, các hãng tin như Reuters, The Hill, Fox News, CNN, NBC News đều dự đoán ông Trump sẽ giành chiến thắng cuối cùng ở Texas. Texas là bang rất quan trọng trong mùa bầu cử sơ bộ vì sở hữu tới 150 đại biểu.

Ở phía đảng Dân chủ, các cuộc kiểm phiếu hiện đều cho thấy đương kim Tổng thống Joe Biden đều dẫn trước với tỉ lệ áp đảo và dự kiến cũng sẽ giành chiến thắng hoàn toàn bầu cử sơ bộ đảng Dân chủ trong ngày Siêu thứ Ba.

Tính đến hiện tại, ông Biden đã giành chiến thắng ở các bang Iowa, Colorado, Oklahoma, North Carolina, Maine, Virginia, và Arkansas, theo đài USA Today.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm