Cục Cảnh sát ma túy có thêm 1 phó cục trưởng

(PLO)- Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Cục C04, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục C04.

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Cục C04, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục C04. Ảnh: TIỂU HÀ

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Cục C04, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục C04. Ảnh: TIỂU HÀ

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, quê quán Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị, tốt nghiệp khóa D19 Đại học Cảnh sát nhân dân (nay là Học viện Cảnh sát nhân dân) năm 1998.

Ông Tuấn từng giữ chức vụ Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng thuộc Cục Tham mưu Cảnh sát, thuộc Tổng cục Cảnh sát trước đây.

Tháng 8-2018, khi Bộ Công an giải thể cấp Tổng cục, ông Tuấn được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý.

Quá trình công tác, ông Tuấn từng tham mưu với lãnh đạo các cấp nhiều chủ trương, giải pháp trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, đặc biệt là tham mưu ban hành phương án nghiệp vụ số 02 về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm, tập trung là tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung – Tây Nguyên và Tây Nam, qua đó góp phần ngăn chặn, kiềm chế tội phạm ma túy trên địa bàn cả nước.

Cùng ngày, Cục C04 cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc kết thúc nhiệm kỳ công tác tại cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước Cộng hòa DCND Lào đối với Thiếu tướng Nguyễn Đức Thính, Phó Cục trưởng C04.

Như vậy, hiện nay C04 có một Cục trưởng và bảy Phó Cục trưởng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm