Cùng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai chị em ruột chia nhau 24 năm tù

(PLO)- Khi thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo, Nhung đã tiết lộ với em gái và cùng nhau lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-6, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thị Mỹ Nhung (44 tuổi) và Nguyễn Thị Mỹ Hoa (38 tuổi, cùng ngụ TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) tổng cộng 24 năm tù cùng hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trong đó, bị cáo Nhung bị phạt 12 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ba năm tù tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng hình phạt 15 năm tù. Còn bị cáo Hoa bị tuyên phạt bảy năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hai năm tù tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng hình phạt là chín năm tù.

Ngoài ra, HĐXX còn buộc bị cáo Nhung hoàn trả số tiền bốn tỉ đồng cho bị hại.

Từ trái qua: Bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Hoa và bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Nhung tại tòa. Ảnh: VĂN VŨ

Từ trái qua: Bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Hoa và bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Nhung tại tòa. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, Nhung ở cùng xóm và quen biết với bà PTT. Từ đó, Nhung đã hỏi vay của bà T. nhiều lần với số tiền là 2,2 tỉ đồng mà không cần thế chấp tài sản.

Khi thấy số tiền vay đã nhiều, bà T. yêu cầu Nhung phải có tài sản để thế chấp. Ngày 24-12-2018, Nhung mang một Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCN QSDĐ) đất diện tích 500 m2 do Nhung đứng tên để thế chấp cho bà T.

Do thấy bà T. không yêu cầu công chứng tài sản thế chấp, nên Nhung nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người này. Tháng 4-2019, Nhung đến gặp bà T. để mượn lại giấy tờ đất đã thế chấp với lý do “điều chỉnh lại diện tích đất trên GCN QSDĐ”.

Sau khi bà T. đưa lại GCN QSDĐ, Nhung lên mạng xã hội để tìm người làm giả GCN QSDĐ với nội dung giống như giấy tờ đất mà Nhung đã thế chấp. Sau đó, Nhung đến gặp bà T. để đưa giấy giả này và xin vay thêm 800 triệu đồng.

Đến cuối năm 2019, Nhung tiếp tục làm giả giấy tờ đất ở Phú Quốc với diện tích hơn 2.000 m2 và tiếp tục mang đến thế chấp cho bà T. để vay thêm một tỉ đồng.

Cũng trong thời gian này, biết được em ruột là Hoa đang cần tiền nên Nhung tiết lộ cho Hoa biết việc bà T. nhận thế chấp giấy tờ đất không cần ra công chứng. Cạnh đó, Nhung còn cho Hoa biết việc làm giấy tờ đất giả thế chấp cho bà T.

Vì vậy, Hoa đã nhờ Nhung lên mạng xã hội tìm người làm một GCN QSDĐ giả với diện tích trên 500 m2. Đầu năm 2020, Hoa cùng Nhung đến nhà bà T. để thế chấp GCN QSDĐ giả này vay 1 tỉ đồng.

Do tin tưởng hai chị em, bà T. đã đồng ý cho Hoa vay số tiền trên mà không cần mang giấy tờ đi công chứng. Đến cuối tháng 5-2020, bà T. phát hiện cả ba GCN QSDĐ mà hai chị em Nhung, Hoa thế chấp cho bà là giả.

Bà T. đã tố giác hành vi lừa đảo của Nhung và Hoa đến cơ quan công an. Sau đó, hai chị em Nhung và Hoa đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định khởi tố, bắt giam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm