Mượn tiền rồi phủ nhận, thách chủ nợ đi thưa

(PLO)- Cho mượn 1,2 tỉ đồng nhưng do tin tưởng nên bà Út không yêu cầu Thanh ký giấy xác nhận, đến khi đòi tiền, Thanh đã phủ nhận, cho rằng không có mượn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-5, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Lệ Thanh (54 tuổi, ngụ huyện Kiên Lương) tám 8 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Phạm Thị Lệ Thanh tại tòa. Ảnh: VĂN VŨ

Bị cáo Phạm Thị Lệ Thanh tại tòa. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, Thanh là khách hàng thường mua vật tư nông nghiệp và nhiều lần mượn tiền của bà Tôn Thị Út (ngụ cùng địa phương). Những lần trước, Thanh mượn và đều trả nợ đúng hẹn, nên bà Út tin tưởng.

Sáng 3-11-2021, Thanh đến nhà mượn bà Út một tỷ đồng, do tin tưởng nên bà Út không yêu cầu Thanh ký giấy xác nhận mượn tiền. Đến chiều cùng ngày, Thanh tiếp tục mượn bà Út thêm 200 triệu đồng.

Sau đó, Thanh dùng 340 triệu đồng để mua nữ trang và tiêu xài cá nhân, số tiền còn lại Thanh đem cất giấu vào một cái thùng ở sau nhà.

Đến ngày 8-11-2021, bà Út gọi điện để đòi tiền, Thanh không nghe máy và cố tình lẩn tránh, nói dối với bà Út là không có ở nhà. Khi bà Út đến nhà đòi tiền, lúc này Thanh phủ nhận, nói rằng không mượn tiền. Đồng thời, Thanh còn thách bà Út đi thưa.

Bà Út đã làm đơn tố giác gửi đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiên Lương. Làm việc với Công an, Thanh đã thừa nhận hành vi phạm của mình và giao nộp lại số vàng đã mua cùng 800 triệu đồng tiền mặt. Toàn bộ tài sản này đã được cơ quan chức năng trả lại cho bị hại.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

(PLO)- Cáo trạng xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng.

Ngẫm chuyện bồi thường và quy hoạch treo

Ngẫm chuyện bồi thường và quy hoạch treo

(PLO)- Chậm chân, vướng quy hoạch nên không thể chuyển mục đích sử dụng đất khiến hai mảnh đất liền kề chênh lệch 10 lần về giá bồi thường vì bên đất nông nghiệp, bên đất ở. Đây là thực tế đáng suy ngẫm về công tác quy hoạch và chính sách bồi thường...