Bị phạt tù vì giăng điện bẫy chuột làm chết người

(PLO)- Tại tòa, bị cáo cho rằng bản thân không có ý định giết nạn nhân, sự việc xảy ra là sự cố ngoài ý muốn.

Ngày 11-5, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Phan Văn Còn (40 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng) năm năm tù về tội giết người.

Bị cáo Phan Văn Còn tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: TRINH LÊ

Bị cáo Phan Văn Còn tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: TRINH LÊ

Theo cáo trạng, trong quá trình làm ruộng, thấy lúa bị chuột cắn phá nhiều nên ngày 3-8-2021, Còn dùng bộ kích điện kết nối với bình ắc quy rồi nối với dây chì giăng theo ruộng để diệt chuột.

Rạng sáng hôm sau, khi ra thăm ruộng, Còn phát hiện anh TTT (28 tuổi) nằm bất động dưới ruộng lúa, một tay đang nắm dây chì mà Còn dùng để giăng diệt chuột. Ngay lập tức, Còn tắt hệ thống diệt chuột nhưng anh Tuấn đã tử vong.

Sau đó, Còn đến cơ quan công an đầu thú. Tại phiên tòa sơ thẩm, Còn bày tỏ bản thân không có ý định giết anh T. mà chỉ muốn diệt chuột phá hoại lúa, sự việc xảy ra là sự cố ngoài ý muốn.

Đại diện VKSND tỉnh cũng ghi nhận tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là có nhân thân tốt, đầu thú ngay sau khi phát hiện vụ việc, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đồng thời, tác động gia đình bồi thường cho phía bị hại 50 triệu đồng tiền mai táng phí.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm