Ngày 1-4, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban ngành cùng bàn các kế hoạch hành động để bình ổn giá cả sau khi xăng dầu tiếp tục tăng giá.
Tiết kiệm để giảm giá thành
Theo ông Nguyễn Văn Lai, Giám đốc Sở Công Thương, hiện mỗi ngày TP tiêu thụ khoảng 3.200 tấn xăng dầu (tương đương 4,3 triệu lít). Lực lượng tiêu thụ chính là các đơn vị sản xuất, các phương tiện giao thông. Dự kiến sau mỗi năm con số này sẽ tăng thêm từ 8% đến 10%.
Ông Trần Quang Phượng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, cho biết theo thống kê của Phòng CSGT đường bộ (Công an TP.HCM), TP hiện có khoảng 4,5 triệu xe máy, 500.000 ôtô các loại lưu thông hằng ngày. Chỉ cần mỗi xe máy tiết kiệm 1/4 lít xăng, mỗi ngày TP tiết kiệm được tới 700.000 lít. Theo ông Phượng, nếu người dân không đi xe cá nhân mà chuyển qua đi xe buýt, số xăng tiết kiệm còn cao hơn nhiều.
Ngoài người dân, ông Phượng kiến nghị các cơ quan hành chính nhà nước vận động cán bộ đi xe buýt một ngày/tuần để thực hiện tiết kiệm năng lượng. Sở Giao thông vận tải sẽ điều chỉnh một số tuyến xe buýt sao cho có nhiều tuyến đi qua các cơ quan hành chính để cán bộ đi lại thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, các cơ quan công sở cần bố trí xe công đi lại sao cho hợp lý hơn để tiết kiệm và bớt lãng phí.
Số xăng tiết kiệm được trong một ngày sẽ rất lớn nếu người dân chuyển qua đi xe buýt. Ảnh: HTD
Về tình trạng nhiều doanh nghiệp vận tải đang rục rịch tăng giá, ông Phượng thông tin: Sau khi xăng tăng giá đợt một hồi đầu năm, các doanh nghiệp vận tải đã tăng giá vé. Sang đợt hai, nhiều doanh nghiệp kê khai tăng giá tới 27%, chỉ duy nhất có doanh nghiệp Phương Trang chưa tăng giá. Để giá cước vận tải ổn định nhằm bớt kéo theo chuyện tăng giá thành ở các lĩnh vực khác, ông Phượng lưu ý ngành này chỉ nên tăng giá theo số lượng nhiên liệu tiêu thụ chứ đừng tính theo các phí hao hụt như hao mòn máy móc…
Tiết kiệm hàng chục triệu kWh điện
Ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC), cho biết sau khi phát động người dân sử dụng điện tiết kiệm, đến nay ngành điện đã thu được những kết quả khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2010. Ngành điện đã thỏa thuận với các doanh nghiệp lớn kéo giãn thời gian sản xuất nên nguồn điện tại TP được ổn định. Bên cạnh đó, người dân sử dụng điện sinh hoạt tiết kiệm nhiều hơn trước. Cụ thể trong tháng 2, người dân đã tiết kiệm được 20 triệu kWh. Đến tháng 3, con số này được nâng lên trên 29 triệu. Ngay trong quý I-2011, số điện mà người dân toàn TP tiết kiệm được là 69 triệu kWh.
Theo dự báo của Điện lực TP, hiện lượng điện tiêu thụ cho mục đích sinh hoạt thấp hơn 1 triệu kWh so với nhu cầu dự báo từ đầu mùa khô. “Những năm trước, nhu cầu sử dụng điện cứ năm sau tăng thêm 11% so với năm trước. Nhưng những tháng qua, con số này đã giảm được 6% so với cùng kỳ năm 2010. Đây là những dấu hiệu đáng trân trọng, chứng tỏ người dân đã thực hiện tốt công tác tiết kiệm điện” - ông Lý nhận xét.
Theo Chủ tịch Lê Hoàng Quân, điện, nước tiết kiệm được cũng không đem “cất vào kho”. Tuy nhiên, chúng ta thực hiện là để giúp cho tình hình giá cả được ổn định, giúp cho chính sách bình ổn giá có được kết quả tốt, cuộc sống người dân được ổn định hơn. Ông Quân tính toán nếu xe máy và ôtô tiết kiệm được từ 0,5 đến 1 lít xăng dầu/xe/ngày, mỗi năm chúng ta sẽ tiết kiệm được 5.000 tỉ đồng; một con số không hề nhỏ. Nhưng để người dân thực hiện tốt việc tiết kiệm điện, nước, xăng dầu…, các sở, ngành, đoàn thể phải cùng vào cuộc. Từ nay đến giữa tháng 4, các sở, ngành phải có các kế hoạch cụ thể trong thực hiện tiết kiệm để vượt qua giai đoạn giá cả tăng mạnh như hiện nay.
Đến năm 2013 phải đóng các giếng nước ngầm Đường ống cấp nước đã tồn tại 50-60 năm qua nên đã quá cũ. Do đó, để chống thất thoát nước, ngành cấp nước cần từng bước khắc phục dần qua từng năm. Dự kiến đến năm 2013, TP sẽ đóng toàn bộ các giếng khai thác nước ngầm. Ông LÊ HOÀNG QUÂN, Chủ tịch UBND TP.HCM Ngành nước cần giảm lượng thất thoát Đề nghị Sawaco tiếp tục đẩy mạnh công tác chống thất thoát nước. Ngoài lượng nước thất thoát trên đường đi chưa được phát hiện, hiện nhiều nơi đường ống cấp nước bị bể khiến nước chảy mấy tiếng đồng hồ là còn lãng phí. Ông NGUYỄN ĐĂNG LINH, UBND TP đã tặng bằng khen cho năm tập thể gồm Tổng Công ty Điện lực TP, UBND quận Bình Tân, Thủ Đức, quận 8 và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP.HCM. Các đơn vị này được khen thưởng do làm tốt công tác tuyên truyền để chủ nhà trọ không tăng giá cho thuê, nhà trẻ không tăng tiền phí, người dân thực hiện tốt việc tiết kiệm điện. |
VĂN THUẬT