Cuộc thi Hoa hậu chuyển giới của Hương Giang bị phạt 55 triệu đồng

(PLO)- Đại diện Sở VH&TT TP.HCM đã thông tin về việc xử phạt BTC cuộc thi Hoa hậu chuyển giới và cho biết mức xử phạt là 55 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-5, tại buổi họp định kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP.HCM, đại diện Sở VH&TT TP.HCM đã thông tin về việc xử phạt cuộc thi Miss International Queen Vietnam 2023 (tạm gọi là Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam hay Đại sứ Hoàn mỹ).

Cụ thể, đại diện Sở VH&TT TP.HCM cho biết Miss International Queen Vietnam 2023 là hoạt động thi người đẹp chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng.

"Sở đã phối hợp các cơ quan chức năng làm rõ các nội dung liên quan và đã tham mưu UBND thành phố có Quyết định xử phạt đơn vị tổ chức về hành vi vi phạm hành chính với mức 55 triệu đồng (Căn cứ theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ)" – đại diện Sở VH&TT TP.HCM cho hay.

Bên cạnh đó, Sở VH&TT TP.HCM cũng đã khuyến cáo các cá nhân, tổ chức hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật cần tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, góp phần tạo nên môi trường hoạt động lành mạnh, công bằng. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Hoa hậu Hương Giang và dàn giám khảo của chương trình. Ảnh: FBNV

Hoa hậu Hương Giang và dàn giám khảo của chương trình. Ảnh: FBNV

Như PLO đã thông tin trước đó, vào ngày 11-5, BTC Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam (hay Đại sứ Hoàn mỹ) đã đăng tải trên fanpage chính thức xin lỗi sau gần một tháng bị phạt vì tổ chức trái phép chương trình gala chung kết trực tiếp.

Phía BTC cho biết sau khi nhận được thông báo từ Sở VH&TT TP.HCM, BTC đã nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm đến làm việc với Sở về việc thực hiện chương trình MIQVN - Đại Sứ Hoàn Mỹ.

BTC đã cầu thị, lắng nghe những giải thích về lỗi sai phạm, cũng như được hướng dẫn cần phải thực hiện những thủ tục theo quy định khi tổ chức chương trình.

Đồng thời, đại diện BTC thừa nhận sai sót trong khâu tìm hiểu quá trình tổ chức cuộc thi dẫn đến những ồn ào.

Cuộc thi "Đại sứ Hoàn mỹ" (Hoa hậu chuyển giới Việt Nam) 2023 diễn ra dù chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Ảnh: BTC
Cuộc thi "Đại sứ Hoàn mỹ" (Hoa hậu chuyển giới Việt Nam) 2023 diễn ra dù chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Ảnh: BTC

Tối 8-4, đêm chung kết cuộc thi thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023 đã diễn ra, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hương Giang Entertainment tổ chức tại một phim trường ở quận 12, TP. HCM.

Sau khi nhận được tin báo, thanh tra Sở VH&TT TP. HCM đã chủ động phối hợp Đội 3 - Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP. HCM, Phòng Văn hóa - Thông tin quận 12 cử lực lượng kiểm tra, xử lý theo quy định.

Qua làm việc, lực lượng chức năng yêu cầu dừng cuộc thi, nhưng Ban tổ chức không chấp hành. Sau đó, lực lượng chức năng lập biên bản sự việc vi phạm.

Ngày 10-4, thanh tra Sở VH&TT TP.HCM đã có buổi làm việc với công ty này. Sau đó, Thanh tra Sở lập biên bản vi phạm hành chính, tiếp tục xác minh, hoàn chỉnh hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền xử phạt.

Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023 (Đại sứ hoàn mỹ) là cuộc thi nhan sắc dành cho người đẹp chuyển giới, đã tổ chức đến lần thứ ba. Năm nay, cuộc thi này được tổ chức theo format truyền hình thực tế. Thí sinh được chia làm 4 đội, được dẫn dắt bởi 4 huấn luyện viên. Chung kết cuộc thi được tổ chức thi trực tiếp, có livestream để khán giả theo dõi từ xa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm