Cứu 8 công nhân bị chìm xà lan trên biển

Khoảng 11g ngày 10-2, khi các công nhân của Công ty HowYo đang đưa các ụ bê tông ra biển phục vụ thi công cầu cảng nước sâu Sơn Dương thì dây neo bị đứt khiến xà lan bị chìm. Tám công nhân phải bơi lênh đênh trên biển trong thời tiết lạnh, sóng to gió lớn.

Cứu 8 công nhân bị chìm xà lan trên biển ảnh 1
Lực lượng bộ đội biên phòng đang tiếp cận, kéo công nhân bị nạn từ biển lên để đưa vào bờ. Ảnh: MINH TOÀN

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đồn Biên phòng Đèo Ngang đã kịp thời huy động tối đa các cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng chức năng đã lao ra biển cứu, vớt các công nhân. Sau 2 tiếng đồng hồ vật lộn với sóng biển, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã dùng cần cẩu, thuyền thúng, thuyền cao su đưa được 8 công nhân vào bờ an toàn.

Đưa công nhân bị nạn từ trên biển vào bờ. Ảnh: MINH TOÀN

Danh sách 8 công nhân được cứu sống:

1, Anh Nguyễn Văn Ngọc (trú xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

2, Anh Mai Hà (trú xã Kỳ Lợi).

3, Anh Nguyễn Hữu Tuấn (quê xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

4, Anh Nguyễn Văn Tiến (quê Thanh Hóa).

5, Anh Nguyễn Danh Cường (quê Nghệ An).

6, Anh Nguyễn Hữu Quân (quê Thái Bình).

7, Anh Nguyễn Văn Dân (quê TP HCM).

8, Anh A XHỦY (48 tuổi, quốc tịch Đài Loan).

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm