Theo đó, quy mô dự án gồm 4 khối nhà chung cư cao 21 tầng nổi + tum thang + 1 tầng hầm. Số lượng nhà ở là 1.549 căn hộ (trong đó 1.032 căn hộ nhà ở xã hội để bán, 243 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê, 274 căn hộ nhà ở thương mại). Diện tích căn hộ từ 35m2 đến 85m2.
Bảng giá bán từng căn hộ Chung cư nhà ở xã hội đợt 2. Ảnh: LÊ PHI
Đợt 2 này sẽ mở bán 342 căn hộ có diện tích từ 36,7m2-70m2. Giá bán căn hộ (đã bao gồm thuế GTGT 5%, chưa bao gồm chi phí bảo trì 2%) là 12.775.000 đồng/m2. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng làm chủ đầu tư.
Đối tượng mua là người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.
Các đối tượng được mua còn phải là người chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa có quyền sử dụng đất ở, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại TP Đà Nẵng. Ngoài ra, người được mua phải có đăng ký hộ khẩu thường trú tại TP Đà Nẵng hoặc tạm trú 1 năm trở lên.
Về thể lệ lựa chọn, trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký (hợp lệ) bằng hoặc ít hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố cho từng loại sản phẩm thì việc lựa chọn căn hộ thực hiện theo hình thức thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng.
Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố cho từng loại sản phẩm thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức bốc thăm do chủ đầu tư tổ chức, có đại diện Sở Xây dựng tham gia giám sát. Việc bốc thăm phải có biên bản kết quả bốc thăm.
Trường hợp có đối tượng đảm bảo quy định là người có công với cách mạng hoặc người khuyết tật thì được ưu tiên mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm với tỷ lệ nhất định. Số lượng căn hộ dành cho các đối tượng ưu tiên này (không thông qua bốc thăm) được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng số hồ sơ của 2 nhóm đối tượng ưu tiên này trên tổng số hồ sơ đăng ký nhân với tổng số căn hộ nhà ở xã hội.
Danh sách của nhóm đối tượng ưu tiên được sắp xếp theo thứ tự theo thời điểm nộp hồ sơ. Các căn hộ dành cho các đối tượng ưu tiên được bố trí theo thứ tự của danh sách ưu tiên cho đến khi hết, các đối tượng còn lại được tiếp tục tham gia bốc thăm.
Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua nhà ở xã hội liên hệ trực tiếp chủ đầu tư tại Văn phòng Ban Quản lý dự án tại Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 16-3-2022 đến hết ngày 7-4-2022.
(PLO)- “Xe con bị gì vậy? Hết xăng, đây chú Long cho xăng con. Thủng lốp phải không? Chú Long vá cho, chú Long thay ruột không có lấy tiền...”. Ông Đỗ Thành Long (55 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) hay còn gọi là 'Chú Long quận 9' đã giúp đỡ cả ngàn trường hợp như thế hoàn toàn miễn phí.
(PLO)- Theo bài viết trên International Business Times (IBT), bất động sản Việt Nam đang đứng trước cơ hội phát triển vượt bậc, bắt kịp tốc độ tăng trưởng của thế giới, đặc biệt trong phân khúc hạng sang và hàng hiệu. Với sự tham gia phân phối của tên tuổi hàng đầu thế giới Christie’s International Real Estate, phân khúc này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.
(PLO)- Sự gia tăng người giàu tại Việt Nam đang thúc đẩy làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào bất động sản hàng hiệu, tạo động lực cho phân khúc này phát triển.
(PLO)- Không chỉ là câu chuyện về tỷ lệ hấp thụ ấn tượng mỗi khi ra mắt dự án, trên hành trình hơn 1 thập kỷ phát triển, MIK Group còn thuyết phục những khách hàng khó tính nhất nhờ sự chỉn chu, tỉ mỉ trong quá trình hiện thực hóa không gian sống chuẩn hạng A từ những giá trị bền vững.
(PLO)- Hà Nội đang nghiên cứu quy hoạch chi tiết để cải tạo, tái thiết lại 3 khu tập thể cũ ở quận Ba Đình, trong đó có nghiên cứu phương án nâng chiều cao tối đa lên 40 tầng đối với khu Thành Công.
(PLO)- Tin đồn sáp nhập tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thời gian gần đây khiến cho thị trường bất động sản khu vực giáp ranh hai địa phương này sôi động trở lại.
(PLO)- Trước việc giá đất tại xã Ea Drơng đang có hiện tượng "sốt giá" vì khu công nghiệp Phú Xuân, chính quyền các cấp ở Đắk Lắk liên tục có văn bản khuyến cáo người dân.
(PLO)- Cùng với xu hướng giá căn hộ chung cư tăng, giá thuê căn hộ ở khu vực trung tâm cũng liên tục "nhảy múa" khiến người lao động chật vật với giấc mơ an cư.
(PLO)- Loại hình kinh doanh cho thuê căn hộ ngắn ngày tại TP.HCM và nhiều thành phố du lịch rất phổ biến, quy định siết chặt hoạt động này chưa được cụ thể khiến nhiều chủ nhà hoang mang.
(PLO)- Các mô hình nhà lắp ghép, chính sách vay vốn dài hạn, phân luồng thu nhập và đơn giản hóa thủ tục pháp lý đều là những giải pháp mang tính khả thi cao để phát triển nguồn cung nhà ở xã hội.
(PLO)- Việc đánh thuế bất động sản theo thời gian sở hữu được kỳ vọng sẽ ngăn chặn các hành vi đầu cơ, lướt sóng. Nhưng đề xuất này cũng gây tranh cãi khi nhiều người lo ngại về tính khả thi và sự đồng bộ trong quản lý.
(PLO)- Chỉ rõ nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu TP.HCM và Hà Nội phải hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030.
(PLO)- Trước thực trạng phát triển nhà ở xã hội quá thấp so với mục tiêu đề ra, HoREA kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm với 5 cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ vướng mắc.