Đà Nẵng: Người làng Vân nhận nơi ở mới

Họ được nhận nơi ở mới tại tổ 14, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. Việc di dời làng Vân kéo dài đến ngày 30-8. Phần đất cũ sẽ nhường lại cho dự án du lịch 5 tỉ USD do Công ty Cổ phần Vinpearl làm chủ đầu tư.

Ông Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cho biết: “Chính quyền đã mua một số vật dụng thiết yếu trong nhà cho người làng Vân, tổng cộng 6 triệu đồng/hộ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa để họ sớm hòa nhập cộng đồng. Con em từ làng Vân được bố trí học tập ở trường gần nhất. Nơi đây cũng có một đội ngũ y bác sĩ túc trực thường xuyên”.

Điều khiến người làng Vân vẫn còn lo ngại là sự miệt thị của cộng đồng và công ăn việc làm tại nơi ở mới. “Mong người trong phố sớm chấp nhận chúng tôi, bởi chúng tôi đã hết bệnh hơn 20 năm nay rồi. Mọi người cũng trông chờ chính quyền sớm giải quyết công ăn việc làm để ổn định cuộc sống” - cụ Trần Ngọc Lạc (75 tuổi) tâm sự.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm