Đặc vụ Tây Ban Nha truy tìm ba nhà báo

Đêm hôm trước, Liên đoàn Các hội nhà báo Tây Ban Nha thông báo ba nhà báo Tây Ban Nha Jose Manuel Lopez, Angel Sastre và Antonio Pampliega (ảnh) đã mất tích. Liên đoàn giữ thái độ dè dặt nên không nói đến vấn đề bắt cóc.

Ba nhà báo hành nghề tự do, chủ yếu làm cho các báo ABCLa Razon, kênh truyền hình Cuatro và đài phát thanh Onda Cero. Họ nhập cảnh vào Syria hôm 10-7 qua ngã Thổ Nhĩ Kỳ. Báo El Mundo dẫn lời các nhân chứng cho biết ngày 11-7, ba nhà báo lên một xe tải nhẹ màu trắng với người phiên dịch Syria ở TP Aleppo (Syria), sau đó xe bị một toán vũ trang mặc quần áo kiểu Afghanistan chặn lại.

Aleppo là thành phố lớn thứ hai ở Syria, từ giữa năm 2012 đã trở thành địa bàn giao tranh giữa quân đội chính phủ, quân nổi dậy và các tổ chức cực đoan như Nhà nước Hồi giáo, Mặt trận Al Nusra. Tháng 9-2013 đã có ba nhà báo Tây Ban Nha mất tích ở Syria rồi được trả tự do vào tháng 3-2014.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm