Đại gia Hàn Quốc chi 1 tỉ USD đầu tư chip tại Việt Nam

(PLO)- Việt Nam ngày càng là điểm đến hấp dẫn của các tập đoàn công nghệ lớn trên toàn cầu.

Trong cuộc trao đổi mới đây với lãnh đạo Hana Micron, nhà sản xuất chip hàng đầu của Hàn Quốc, Hãng tin Nikkei (Nhật) cho biết, Hana Micron khẳng định sẽ đầu tư 1 tỉ USD xây dựng nhà máy sản xuất chip tại Việt Nam vào năm 2025 và đây cũng là cơ sở kinh doanh quan trọng nhất của tập đoàn.

Động thái mới nhất của nhà sản xuất chip Hàn Quốc đang hòa chung làn sóng đầu tư chip của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới vào Việt Nam.

Theo các chuyên gia, khoản đầu tư của Hana Micron được kỳ vọng sẽ mang lại động lực đáng kể cho ngành bán dẫn đang phát triển của Việt Nam. Điều này cho thấy Việt Nam đang là một quốc gia đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghệ toàn cầu.

Khoản đầu tư tỉ USD của Hana Micron được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước. Nó cũng sẽ giúp nâng cao kỹ năng của lực lượng lao động địa phương vì họ sẽ có cơ hội làm việc với các công nghệ sản xuất chất bán dẫn tiên tiến.

Tại một hội nghị gần đây, ông Don Lam, Tổng giám đốc Tập đoàn VinaCapital cho biết, có 30 công ty Đài Loan liên quan đến sản xuất vi mạch vừa đến Việt Nam tìm hiểu đầu tư, và thăm các trường đại học có chuyên ngành đào tạo vi mạch để hợp tác đào tạo nhân lực cho lĩnh vực này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm