Đại học Nam Cần Thơ trao 5 tỉ cho sinh viên ảnh hưởng COVID-19

Ngày 14-10, trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020 – 2021.

Năm học 2020-2012, trường Đại học Nam Cần Thơ tuyển sinh được 3.968 sinh viên, nâng tổng số sinh viên, học viên hiện đang theo học tại trường lên trên 13.000 học viên, sinh viên. 

GS.TS Võ Tòng Xuân, Hiệu Trưởng trường Đại học Nam Cần Thơ phát biểu khai giảng năm học mới. Ảnh: HD

Trong đợt tuyển sinh năm 2020, trường đã trao học bổng cho tân sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và thiên tai tại khu vực ĐBSCL, xét tuyển đầu vào tại trường với số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Nhân dịp khai giảng, trường cũng khen thưởng cho 2 tân sinh viên thủ khoa đầu vào khóa 8; 85 sinh viên có kết quả học tập xuất sắc và 45 sinh viên có thành tích học tập loại khá, giỏi và hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 300 triệu nhằm tạo động lực, hỗ trợ các sinh viên tiếp tục phấn đấu và rèn luyện.

Gần 4.000 tân sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ dự khai giảng năm học mới . Ảnh: HD

Theo trường Đại học Nam cần Thơ, năm học 2019-2020 vừa qua, Trường được Bộ GD&ĐT quyết định giao 2 ngành mới là Marketing và Kinh doanh quốc tế đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy từ năm 2020. Hiện nay, trường tuyển sinh đào tạo 28 ngành bậc Đại học chính quy. Ngoài ra, trường còn tuyển sinh văn bằng 2, hệ vừa làm vừa học.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm