Đài Loan đón đoàn nghị sĩ Lithuania viếng thăm giữa căng thẳng với Trung Quốc

Bắc Kinh hôm 21-11 đã giáng cấp quan hệ ngoại giao với Lithuania sau khi quốc gia vùng Baltic cho phép Đài Loan lập văn phòng đại diện tại Vilnius với tên Đài Loan thay vì Đài Bắc, hai ngày sau khi lên án mạnh mẽ động thái này của Lithuania.

Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh “nổi loạn” và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất.

Theo báo The Straits Times, Cơ quan Ngoại giao Đài Loan hôm 24-1 cho biết ông Matas Maldeikis, lãnh đạo nhóm hữu nghị Đài Loan của Quốc hội Lithuania, sẽ đến Đài Bắc để tham dự một diễn đàn lập pháp từ ngày 2 đến 3-12, cùng với các đồng nghiệp và nhà lập pháp khác từ Latvia và Estonia.

Ông Matas Maldeikis, lãnh đạo nhóm hữu nghị Đài Loan của Quốc hội Lithuania, sẽ dẫn đầu phái đoàn thăm Đài Loan. Ảnh: LRT

Mười đại diện từ ba quốc gia vùng Baltic sẽ tham gia diễn đàn nói trên.

Nhóm của ông Maldeikis cũng sẽ gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cùng với các quan chức cấp cao khác, cơ quan trên cho biết thêm.

Bắc Kinh đã bày tỏ sự tức giận vào mùa hè này với Lithuania - quốc gia có quan hệ chính thức với Trung Quốc chứ không phải Đài Loan - sau khi Vilnius cho phép hòn đảo này mở văn phòng tại Lithuania với tên gọi Đài Loan. Trung Quốc hồi tháng 8 đã triệu hồi đại sứ của họ tại Lithuania về nước.

Các văn phòng Đài Loan khác ở châu Âu và Mỹ sử dụng tên thành phố Đài Bắc để tránh “chọc giận” Trung Quốc. Tuy nhiên, văn phòng đại diện của Đài Loan được mở tại Lithuania hồi tuần trước dùng tên của chính hòn đào này.

Washington đã bày tỏ quan ngại trước phản ứng của Trung Quốc và đề nghị hỗ trợ Vilnius chống chọi áp lực từ Bắc Kinh.

Chỉ có 15 quốc gia có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm