Đến khi ông Bill Clinton kiên trì vận động, dân gốc Á đã quay sang ủng hộ đảng Dân chủ. Lúc ấy đảng Cộng hòa còn làm mất lòng dân gốc Á vì duy trì quan điểm cứng rắn về nhập cư.
Vì lẽ đó, chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào ngày 4-11 tới, báoWall Street Journal ngày 29-10 (giờ địa phương) ghi nhận đảng Cộng hòa quyết tâm giành cử tri gốc Á.
Ngoại ô bang Virginia có tỉ lệ không ít cử tri gốc Á. Bởi thế nghị sĩ Cộng hòa Barbara Comstock đã thực hiện một đoạn phim quảng bá về mình trên truyền hình bằng tiếng Hàn Quốc và tham gia hàng chục sự kiện liên quan đến dân gốc Á ở địa phương. Bang Colorado có 5% dân số gốc Á. Nghị sĩ Cộng hòa Mike Coffman đang tích cực vận động thành phần này.
Chiến dịch vận động đặc biệt nhộn nhịp ở bang California. Đây là địa bàn tập trung 1/3 dân gốc Á ở Mỹ. Dân gốc Á chiếm 11% cử tri của bang. Năm 2010, dân gốc Việt ở Mỹ có gần 1,5 triệu người thì hết 30% sống ở bang California.
Bà Jacqui Nguyen là trợ tá vận động bầu cử cho nghị sĩ Cộng hòa Carl DeMaio.
Bà rất tích cực dự lễ nhà thờ của cộng đồng Trung Quốc ở San Diego (bang California) để tìm cơ hội quảng bá cho nghị sĩ Carl DeMaio. Hơn một tiếng bà kiên nhẫn ngồi nghe bài giảng bằng tiếng Quan thoại, sau đó được dịch lại tiếng Quảng Đông nhưng chẳng hiểu gì hết. Ngoài ra, bà còn tham gia các sự kiện của cộng đồng Philippines. Tại San Diego, dân gốc Á chiếm đến 20% cử tri ở 52 hạt.
Đầu năm nay, thái độ ủng hộ của dân gốc Á đối với đảng Dân chủ có phần sụt giảm khi Thượng viện bang (đảng Dân chủ chiếm đa số) cho phép các trường ĐH xem xét chủng tộc, giới tính, màu da của thí sinh trong quá trình xét tuyển. Do dân gốc Á phản đối quá, cuối cùng nghị viện bang phải bỏ đề xuất này.
Lập tức nghị sĩ Carl DeMaio đã họp báo tại nhà hàng Trung Quốc hứa hẹn nếu dân gốc Á ủng hộ và đảng Cộng hòa chiếm đa số trong nghị viện bang California thì sẽ không có chuyện phân biệt đối xử như đảng Dân chủ đã làm. Để lấy lòng cử tri gốc Trung Quốc, khi báo chí hỏi về thái độ hiếu chiến của Trung Quốc ở biển Đông, ông chỉ trả lời chung chung.
Báo Wall Street Journal ghi nhận đảng Dân chủ cũng chú ý tranh thủ dân gốc Á nhưng không mạnh bằng đảng Cộng hòa. Ví dụ tại bang California, nghị sĩ Dân chủ Scott Peters chỉ cắt cử hai trợ lý tranh thủ dân gốc Á. Trên cả nước, đảng Cộng hòa bố trí 10 người làm công tác điều tra tập trung vào các cử tri gốc Á, trong đó chú trọng các hạt không thiên hẳn về Cộng hòa hay Dân chủ.
ĐĂNG KHOA