Danh ca Hương Lan: 'Đi hát 57 năm tôi vẫn năn nỉ má Ngọc Giàu dạy mình'

(PLO)- Danh ca Hương Lan cho rằng với một người nghệ sĩ không chỉ giọng hát mà còn là sự hi sinh và luôn học hỏi, trau dồi bản thân để có thể được khán giả nhớ đến. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại buổi họp báo ra mắt dự án "Trái tim phụ nữ - Trái tim ngọc trai", danh ca Hương Lan xuất hiện trong vai trò nghệ sĩ mở màn cho chuỗi dự án với chương trình nghệ thuật mang tên "Hương Lan – Hương trăng như ngọc".

Công bố đêm nhạc vào chiều 31-8 tại TP.HCM. Ảnh: VĂN HÀ

Công bố đêm nhạc vào chiều 31-8 tại TP.HCM. Ảnh: VĂN HÀ

Trở lại sau 5 năm

Đây là đêm nhạc đánh dấu sự trở lại của danh ca Hương Lan sau 5 năm kể từ đêm nhạc “Hương Lan- một đời sân khấu” diễn ra vào năm 2018.

Chương trình nghệ thuật mang tên “Hương Lan – Hương trăng như ngọc” được chia làm 3 phần gồm Dáng ngọc tròn đầy, Tâm ngọc son sắt, Ngọc trong tâm với nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi nữ danh ca như Sa mưa giông, Còn thương rau đắng mọc sau hè, Tình hoài hương, Hình bóng quê nhà

Theo danh ca Hương Lan,chương trình đã được bà ấp ủ hơn 1 năm và hiện nay chỉ tập trung tập luyện cùng ê-kíp. Bên cạnh đó, nữ danh ca cũng tiết lộ các bản phối thì sẽ làm mới hơn.

Sự trở lại của Hương Lan sau 5 năm tổ chức liveshow nhận được sự mong đợi. Ảnh: BTC

Sự trở lại của Hương Lan sau 5 năm tổ chức liveshow nhận được sự mong đợi. Ảnh: BTC

"Những ca sĩ trẻ, những người mới cùng hát chung với tôi để cho bài hát cũng như cách trình diễn của đêm đó mới hơn chứ nói chương trình mới thì tôi đâu có hát nhạc mới. Khán giả của tôi là khán giả nhạc cũ ai cũng thích những bài đó thì mình sẽ hát nhưng cách dàn dựng, sắp xếp chương trình sẽ khác đi" – nữ danh ca cho hay.

Đêm nhạc còn có sự tham gia của các ca sĩ Quốc Đại, Hà Vân, Nguyễn Khắc Huy, Như Ý, Jack Long, Isaac Thái.

"Đi hát 57 năm tôi vẫn phải học"

Chia sẻ thêm với báo chí, danh ca Hương Lan cho biết đến hiện tại bản thân cảm thấy hạnh phúc khi thành công về sự nghiệp và viên mãn về gia đình.

Dù vậy, danh ca Hương Lan vẫn còn nhiều suy nghĩ cũng như nỗi trăn trở là làm sao âm nhạc mang âm hưởng dân ca quê hương tiếp cận với giới trẻ và tìm kiếm “truyền nhân” theo đuổi dòng nhạc này.

Ca sĩ Hà Vân và Quốc Đại tại buổi họp báo. Ảnh: BTC

Ca sĩ Hà Vân và Quốc Đại tại buổi họp báo. Ảnh: BTC

Theo đó, bà cho biết bản thân phải cố gắng tham gia những chương trình cho giới trẻ để đến gần được với họ, để họ có thể theo dõi mình cũng như nhìn thấy được những điều bản thân mình làm và thay đổi.

Theo danh ca Hương Lan, có hai người mà bà hi vọng chính là Phương Mỹ Chi và Hà Vân.

"Nhưng các em chưa có đi xa hơn được và đó là điều mình cũng nên suy nghĩ lại nhiều khi cách chọn bài hoặc chưa có cơ hội đi được xa hơn.

Điều quan trọng với tôi là mình hát phải có cái hồn không phải giọng ngọt hát vút cao là tốt mà làm sao khi đi về rồi mình vẫn còn trong lòng khán giả.

Khán giả vỗ tay đó nhưng chưa chắc đâu mà đôi khi chỉ vì lịch sự thôi. Làm sao cho các em đi vào lòng khán giả bằng tiếng hát của mình chứ đừng tin vào tiếng vỗ tay" – bà nói.

Danh ca Hương Lan cũng cho rằng muốn thành công với con đường này thì cần sự hi sinh bởi sự ghi nhớ của khán giả không chỉ là giọng hát mà còn là hình tượng và rất nhiều thứ khác.

Phương Mỹ Chi nhận được sự kỳ vọng của danh ca Hương Lan

Phương Mỹ Chi nhận được sự kỳ vọng của danh ca Hương Lan

"Hi vọng làm sao cho đến khi rời sân khấu tôi sẽ nhìn thấy được 'một bóng hồng' cho tôi đặt niềm tin vào đó. Làm sao các em có niềm đam mê đúng mức thay vì tạo dựng tên tuổi để đi kiếm show còn lại là bỏ hết, đó là cái khổ. Dĩ nhiên, ở đây các em làm được tiền là để giúp cho gia đình là tốt nhưng phải nghĩ cho bản thân mình và trau dồi nghề.

Tôi năm nay đi hát 57 năm vẫn cần học hỏi, năn nỉ má Ngọc Giàu dạy cho mình. Nói để cho các em thấy rằng nghề này tuổi nào mình còn đứng sân khấu thì mình đều phải học” – nữ danh ca cho hay.

Dự án “Trái tim phụ nữ - Trái tim ngọc trai” là chuỗi chương trình nghệ thuật, thời trang và tọa đàm nhằm tôn tạo vẻ đẹp tam diện của phụ nữ Việt: vẻ đẹp bên trong, bên ngoài và lòng yêu nước.

Nhận được sự đồng thuận và cùng xây dựng, cho đến nay dự án thu hút sự đồng hành, đóng góp công sức và ý tưởng từ nhiều cá nhân và các tổ chức có cùng hệ giá trị.

Chương trình sẽ giúp hỗ trợ mổ tim miễn phí cho trẻ em nghèo Việt Nam mang đến một giá trị tích cực cho cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm