Đạo diễn Dương Khiết của phim Tây du ký 1986 qua đời

Dương Khiết là nữ đạo diễn gây được tiếng vang khắp châu Á với bộ phim kinh điển Tây du ký (sản xuất năm 1986). 

Dan sao thuong tiec khi biet tin dao dien 'Tay Du Ky' 1986 qua doi hinh anh 1

Lục Tiểu Linh Đồng (vai Tôn Ngộ Không) đau xót khi nghe tin đạo diễn Dương Khiết qua đời. Ảnh: WEIBO

Theo VNE: "Trì Trọng Thụy - diễn viên đóng Đường Tăng trong Tây du ký - xác nhận thông tin Dương Khiết qua đời trên trang Zhejiangonline.

Tây du ký khởi quay năm 1982, phát sóng lần đầu năm 1986 và tạo nên cơn sốt ở Trung Quốc cùng nhiều nước châu Á. Sau ba thập niên, có nhiều phim đề tài Tây du ký ra đời, song phiên bản của đạo diễn Dương Khiết luôn giữ sức sống mãnh liệt".

Nữ đạo diễn Dương Khiết

Nữ đạo diễn Dương Khiết.

Lục Tiểu Linh Đồng là diễn viên nổi tiếng cũng nhờ sự phát hiện của nữ đạo diễn Dương Khiết. Khi hay tin bà qua đời, ông bày tỏ tiếc nuối.

Dương Khiết gặp dàn diễn viên nữ của "Tây du ký" (2015). Nguồn YouTube

Dan sao thuong tiec khi biet tin dao dien 'Tay Du Ky' 1986 qua doi hinh anh 2

Dương Khiết là người kiên quyết chọn Lục Tiểu Linh Đồng đóng chính dù chiều cao của nam diễn viên này bị cho là không phù hợp với nhân vật. Ảnh: WEIBO

Theo Zing, cách đây ít phút, Lục Tiểu Linh Đồng đau buồn viết trên trang cá nhân: "Tôi chỉ biết tin này qua thông báo của anh Trì Trọng Thụy. Đối với tôi, Dương Khiết là nữ đạo diễn đáng kính nhất. Nhận tin bà qua đời, tôi rất đau buồn. Sự ra đi của bà để lại sự mất mát lớn lao cho điện ảnh quốc gia".

"Với riêng tôi, Dương Khiết không chỉ là người thầy mà còn là người có ơn lớn. Không có bà, không có Tây du ký, chắc chắn sẽ không có Lục Tiểu Linh Đồng ngày hôm nay. Khán giả mãi mãi không biết đến Mỹ hầu vương do Lục Tiểu Linh Đồng đóng" - ông chia sẻ thêm.

Dan sao thuong tiec khi biet tin dao dien 'Tay Du Ky' 1986 qua doi hinh anh 3

Dương Khiết trong lần hội ngộ dàn diễn viên năm xưa.

Cũng theo Zing: "Nhiều nghệ sĩ như Mã Đức Hoa, Lưu Đại Cương thể hiện sự xót xa khi biết tin bà qua đời trễ. Những ngày qua, Dương Khiết tự mình chống chọi với bệnh tật. Thông tin về lễ tang của bà cũng chưa được tiết lộ.

Tờ Sina miêu tả đây là “thần kỳ phim truyền hình”, phim để đời của ba thế hệ từ 7x đến 9x. Nhưng ít ai biết rằng khi lên ý tưởng thực hiện phim, đạo diễn Dương Khiết và êkíp gặp rất nhiều khó khăn. Có thể nói chặng đường quay phim Tây du ký chẳng thua gì “Đường Tăng lấy chân kinh”. 

Dương Khiết sinh năm 1929 tại Hồ Bắc (Trung Quốc). Bà được coi là nữ đạo diễn hàng đầu Trung Quốc. Tác phẩm gắn liền với tên tuổi của bà là Tây du ký 1986, phiên bản kinh điển có tỉ lệ người xem cao nhất lịch sử truyền hình. 

Bà từng phát hành cuốn sách Xin hỏi đường ở nơi nào kể về hành trình làm phim Tây du ký.

Hình ảnh một số nghệ sĩ tham gia phim Tây du ký 1986 đã qua đời:

nhung-nghe-si-phim-tay-du-ky-1986-thanh-nguoi-thien-co-1

Diêm Hoài Lễ (1936 - 2009). Ngoài vai Sa Tăng, Diêm Hoài Lễ đóng 10 vai nhỏ trong "Tây du ký". Lục Tiểu Linh Đồng từng chia sẻ trên 163 Diêm Hoài Lễ là người hiền lành, chất phác. 

Thiết Ngưu - nghệ sĩ đóng Phật Di Lặc - qua đời năm 2015, hưởng thọ 93 tuổi. Đạo diễn Dương Khiết từng chia sẻ quá trình tìm diễn viên đóng Phật Di Lặc, trong cuốn Xin hỏi đường ở nơi nào (NXB Văn nghệ Giang Tô, Trung Quốc): Đây là vai diễn khiến tôi cảm thấy vất vả nhất. Ngay từ đầu tôi đã tìm kiếm, thử tạo hình cho hơn 10 người nhưng không chọn được diễn viên lý tưởng. Sắp quay đến cảnh Phật Di Lặc mà diễn viên vẫn chưa tìm ra, tôi vô cùng sốt ruột. Sau đó, Dương Khiết trao vai diễn này cho Thiết Ngưu, khi lần đầu gặp ông trong một buổi diễn văn nghệ. Anh ấy có đôi môi dày, khuôn mặt tròn tròn, khi cười đôi mắt hơi híp lại, dáng người hơi mập, nụ cười hiền từ. Đó chẳng phải là Phật Di Lặc không thể phù hợp hơn ư?, đạo diễn viết.

Thiết Ngưu - nghệ sĩ đóng Phật Di Lặc - qua đời năm 2015, hưởng thọ 93 tuổi. Trong cuốn "Xin hỏi đường ở nơi nào" (NXB Văn nghệ Giang Tô, Trung Quốc).

Trình Chi - nghệ sĩ đóng Kim Trì trưởng lão -

Trình Chi - nghệ sĩ đóng Kim Trì trưởng lão - mất năm 1995. Khi đóng "Tây du ký", ông 59 tuổi.

nhung-nghe-si-phim-tay-du-ky-1986-thanh-nguoi-thien-co-4

Vương Phụng Hà, người đóng Thiết Phiến công chúa, qua đời năm 1993 ở tuổi 38. Cô mất vì bệnh ung thư.

nhung-nghe-si-phim-tay-du-ky-1986-thanh-nguoi-thien-co-5

Vương Phu Đường - nghệ sĩ đóng Ngưu Ma Vương - qua đời năm 2005, hưởng thọ 73 tuổi. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm