Đầu tư quán bar, vũ trường vì khách sạn quá nhiều

Đó là một trong những nội dung khuyến nghị được Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng đưa ra ngày 15-9.

Ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, cho biết trong năm 2014 Sở đã phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội TP tiến hành khảo sát 526 cơ sở lưu trú bao gồm 426 khách sạn, căn hộ, biệt thự du lịch và 100 nhà nghỉ trên địa bàn. Qua đó nhận thấy số lượng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn TP đang tăng trưởng nhanh, đặc biệt đối với phân khúc khách sạn 1-3 sao thì cung đã vượt cầu và có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh.

 
Các khách sạn, nhà nghỉ và các khu resort đang phát triển nhanh tại TP Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

“Do đó các tổ chức, cá nhân có thể xem xét chuyển hướng đầu tư kinh doanh vào các dịch vụ phục vụ du lịch khác như dịch vụ ẩm thực Việt, nhà hàng đặc sản, trung tâm mua sắm, bảo tàng tư nhân, khu vui chơi giải trí, tụ điểm văn hóa (cà phê, âm nhạc), bar-vũ trường”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm