Đi tìm kênh đầu tư sinh lời trong mùa dịch COVID-19

Thị trường chứng khoán trong nước liên tục “lao dốc” do tác động từ những tín hiệu xấu từ chứng khoán thế giới trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng với tốc độ nhanh. Tính từ đầu năm 2020 đến nay VN-Index đã giảm gần 200 điểm, từng vùng 966 điểm xuống dưới ngưỡng 675 điểm, thấp nhất kể từ tháng 12-2016 đến nay.

Lao đao vì chứng khoán

Anh Thành, một nhà đầu tư chứng khoán trẻ tuổi ở Hà Nội, cho biết anh vẫn chưa hết bàng hoàng trước “trái đắng” mà mình vừa nếm trải. Từ chỗ đang có trong tay hơn 10 tỉ đồng tiền cổ phiếu, chưa đầy bốn tuần, tài khoản chứng khoán của anh liên tiếp “bốc hơi” tiệm cận về con số gần 4 tỉ đồng.

Tầm nhìn Panorama ôm trọn khu công viên và hồ điều hòa 14 ha mang lại cho cư dân The Matrix One trải nghiệm vô giá.

Điều các nhà đầu tư như anh Thành mong đợi hiện nay là dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát, kinh tế sớm ổn định để thị trường chứng khoán phục hồi trở lại.

Chứng khoán là vậy. Vàng hay gửi tiết kiệm ngân hàng cũng chưa hẳn đã khả thi. Mặc dù thời gian qua, giá vàng tăng vọt do ảnh hưởng của dịch khiến người dân có tâm lý tích trữ. Tuy nhiên, vàng lại được dự báo sẽ hạ khi dịch bệnh được khống chế thành công. Lãi suất tiết kiệm cũng đang có xu hướng giảm do kinh tế ngày càng suy yếu.

Trong bối cảnh đó, bất động sản được nhắc đến với nghĩa không chỉ là “vịnh lánh bão” mà còn là kênh đầu tư có thể mang lại lợi nhuận cả trước mắt lẫn lâu dài. Nhưng đầu tư vào phân khúc nào của bất động sản để tối đa hóa lợi nhuận và an toàn lại là một câu hỏi lớn.

Báo cáo mới nhất của Công ty Bất động sản JLL nhận định: “Nền kinh tế thường chịu ảnh hưởng đáng kể bởi những biến động về dịch bệnh, thiên tai… Và trong những sự kiện biến động về kinh tế tương tự, các nhà đầu tư có xu hướng phân bổ vốn vào bất động sản nhiều hơn theo thời gian, nhờ biên lợi nhuận tương đối hấp dẫn so với các loại tài sản khác”.

Chọn dự án nào để sinh lời tối đa?

Một số chuyên gia có kinh nghiệm cho rằng thị trường bất động sản đang chịu ảnh hưởng đáng kể của dịch bệnh, khiến thanh khoản toàn thị trường sụt giảm. Tuy nhiên, nếu nhìn tổng thể, tiềm năng sinh lời trên thị trường này vẫn rất lớn.

“Nhu cầu về nhà ở không bao giờ giảm. Do đó, tôi vẫn săn tìm những dự án tiềm năng để đầu tư, chờ thị trường bùng nổ…” - chị Thu Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Cũng theo chị Thủy, đầu tư vào bất động sản nhà ở giai đoạn này có nhiều lựa chọn vì mua được dự án tốt, chủ đầu tư uy tín, giá cả hợp lý, đặc biệt là các dự án hướng tới sức khỏe con người. Nhưng đầu tư vào dự án nào, khu vực nào để mang lại lợi nhuận cao nhất thì không hẳn ai cũng rành.

Theo giới đầu tư tại Hà Nội, khu vực Mỹ Đình đang được xem là tiềm năng hơn cả, bởi quy tụ nhiều văn phòng, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Thực tế này khiến nhu cầu thuê căn hộ tại đây luôn cao so với nhiều khu vực khác. Được biết nhiều tòa nhà trong khu vực này hiện đã “cháy” căn hộ cho thuê khi số nhân viên, chuyên gia nước ngoài đến sinh sống và làm việc ngày một tăng. Đặc biệt, Mỹ Đình hiện được coi là điểm đến yêu thích mới của người Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản… 

Sau khi tìm hiểu một số dự án quanh khu vực Mỹ Đình, chị Đặng Thu Trang (Cầu Giấy, Hà Nội) tỏ ra rất “kết” dự án The Matrix One do MIKGroup phát triển. Không chỉ thuận lợi về kết nối giao thông, The Matrix One còn hưởng lợi tuyệt đối từ những dịch vụ tiện ích ở công viên xanh rộng 14 ha với hồ điều hòa đối diện dự án, quảng trường, đài phun nước, đường dạo bộ, hệ thống máy tập ngoài trời… đảm bảo môi trường sống xanh lành mạnh cho gia đình chị.

Một góc căn hộ mẫu tại The Matrix One.

Không những thế, dự án này còn có hệ thống dịch vụ tiện ích nội khu đầy đủ và riêng biệt, bao gồm: Các chuỗi nhà hàng sang trọng, trung tâm mua sắm sầm uất, khu vui chơi trẻ em, vườn dạo bộ, khu tập thể dục, chăm sóc sắc đẹp… đáp ứng tối đa nhu cầu sinh hoạt và vui chơi giải trí của các cư dân.

Nhờ tọa lạc tại vị trí giàu tiềm năng sinh lời nên The Matrix One cũng đang được các nhà đầu tư “săn lùng” ráo riết. Những tiện ích “độc nhất vô nhị” của The Matrix One như “view” nhìn trọn vẹn giải đua xe F1 được tổ chức hằng năm nằm gần Khu liên hợp Thể thao Quốc gia - nơi tổ chức nhiều sự kiện thể thao lớn, trong đó có SEA Games 31 vào năm 2021… đang khiến cho dự án này trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản Hà Nội ngay cả trong mùa dịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm