Dịch bệnh ổn định, vẫn duy trì việc dạy trực tuyến

Ngày 29-10, tại hội nghị tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2021-2022, ông Dương Anh Đức (Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) đã có nhiều ý kiến chỉ đạo cho Sở GD&ĐT TP.HCM trong năm học mới.

Cụ thể, ông Đức đưa ra tình trạng nhiều gia đình không có phương tiện để con em học tập trực tuyến, hoặc đường truyền internet không ổn định. Nhiều giáo viên và cả hệ thống giáo dục chưa thực sự sẵn sàng với hình thức học tập mới. Theo đó, Sở GD&ĐT TP.HCM phải rà soát lại kế hoạch giảng dạy của năm học, điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế.

"Song song với đó là tiến hành ngay việc nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo theo 2 nhánh, 2 phương án là giảng dạy trực tuyến và trực tiếp. Sau này, vẫn phải duy trì việc giáo dục trực tuyến theo tình hình thực tế như là một kênh giáo dục phụ trợ để tăng thêm điều kiện tiếp cận tin tức, giáo dục cho con em dù sau này dịch bệnh ổn định" - ông Dương Anh Đức nói.

Ông khẳng định trước mắt cần quan tâm và duy trì kênh trực tuyến hơn nữa để dạy trực tuyến không chỉ đơn giản là đem bài giảng trực tiếp phát trên mạng internet thành bài giảng trực tuyến.

Đồng thời, ông Đức cũng đề xuất phát động phong trào ủng hộ máy tính bảng, máy tính cũ cho HS thông qua cán bộ công nhân viên chức, người dân trong TP. 

Duy trì việc giáo dục trực tuyến theo tình hình thực tế như là một kênh giáo dục phụ trợ. Ảnh minh họa

Quan tâm giáo viên và đảm bảo cơ sở vật chất cho năm học mới

Trong việc triển khai dạy học, để đảm bảo chất lượng, truyền đạt kiến thức hiệu quả, ngành giáo dục phải quan tâm, hỗ trợ GV để các thầy cô yên tâm giảng dạy. Sở cũng cần lắng nghe các kiến nghị (ví dụ như các trường mầm non tư thục) để quan tâm hỗ trợ. 

Ông nói: "Qua khó khăn, thử thách chúng ta mới nhìn rõ chất lượng giáo dục. Chắc chắn rất nhiều những cá nhân nổi trội vượt lên, thể hiện tinh thần trách nhiệm, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ dù là giảng dạy hay quản lý. Cần có khen thưởng hợp lý để động viên, cân nhắc cho các cá nhân này. Ngược lại, cũng có những cá nhân sợ khó, sợ khổ không hoàn thành tốt nhiệm vụ, cần phát hiện xử lý và bố trí những vị trí phù hợp, đúng năng lực và tinh thần trách nhiệm".

Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2021-2022. Ảnh: KHÁNH CHI

Ngoài ra, Sở phải quan tâm xây dựng hệ thống cơ sở vật chất để đảm bảo triển khai kế hoạch giáo dục như quy định hoặc tốt hơn. Trước đó, TP đặt mục tiêu có 300 phòng học/10.000 dân. Tuy nhiên, đến nay tại số lượng phòng học tại các quận đông dân như Quận 4, 12, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân, huyện Củ Chi, Bình Chánh vẫn còn xa so với mong đợi. Có những nơi chỉ có hơn 200 phòng/10.000 dân.

Về vấn đề này, ông Đức cho rằng các quận, huyện cần phân tích kỹ, đề xuất  với các cơ quan có thẩm quyền để có những điều chỉnh về quy định, chính sách phù hợp với cơ sở vật chất, với con người.

Ông Đức khẳng định việc gần hơn phải làm trong năm học mới là chuẩn bị những điều kiện để triển khai việc học trong điều kiện bình thường mới ngay khi có thể. Đó là rà soát, củng cố, chỉnh trang cơ sở vật chất, tiêm vaccine cho HS. Ông hi vọng qua tuần sau, việc tiêm mũi 1 cho HS từ 12 tuổi trở lên sẽ kết thúc thành công, chuẩn bị sẵn sàng để tiêm mũi 2 cho các em sau 3 tuần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm