TP.HCM: Quận 12 lập biên bản 2 quán ăn phục vụ tại chỗ

Đoàn kiểm tra Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM cho biết phường này vừa lập biên bản hai quán ăn không thực hiện chỉ đạo của Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, đoàn phát hiện quán cháo lươn trên địa bàn khu phố 3 vẫn hoạt động. Điều đáng nói tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận có khách đang ngồi ăn tại quán.

Đoàn kiểm tra UBND phường Đông Hưng Thuận, quận 12 lập biên bản quán ăn sai phạm. Ảnh: BP

Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ quán cho rằng người đang ngồi ăn ghé gặp có chuyện riêng và được chủ quán mời một bát cháo.

Tương tự, sáng 29-3, đoàn kiểm tra phường Đông Hưng Thuận cũng phát hiện quán bánh canh ghẹ trên đường Tô Ký, khu phố 2 phục vụ khách ăn tại chỗ. Đoàn lập biên bản vi phạm hành chính.

UBND phường Đông Hưng Thuận chuyển hai biên bản vi phạm nói trên lên UBND quận 12 xem xét và ra quyết định xử phạt theo điểm c khoản 4 Điều 11 Nghị định 176/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Với hành vi sai phạm nói trên, mỗi quán ăn có thể bị phạt 7,5 triệu đồng.

Trước đó, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM ra văn bản khẩn yêu cầu quán ăn không tổ chức phục vụ khách ăn uống tại chỗ từ ngày 28-3 đến hết 15-4 để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm