Điểm kinh doanh vận tải gây ùn tắc giao thông

(PLO)- Một số điểm kinh doanh vận tải xung quanh khu vực Biến xe Miền Đông cũ hoạt động gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM, một số người dân cho biết các điểm kinh doanh vận tải hoạt động xung quanh Bến xe Miền Đông cũ ở quận Bình Thạnh, TP.HCM thường xuyên ra vào, đưa rước khách gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Người dân cũng thắc mắc là các đơn vị kinh doanh vận tải này có được cấp phép vận tải hàng khách hay không, mà lại đưa đón khách bên ngoài, không cần vào bến xe.

Làm ảnh hưởng giao thông

Chị TA, ngụ quận Bình Thạnh, cho biết từ khi Bến xe Miền Đông cũ được di dời, tình trạng giao thông trong khu vực không giảm nhiều, vẫn xảy ra ùn tắc trên một số tuyến đường.

Theo chị TA, nguyên nhân là do vẫn còn một số xe khách hoạt động ở bến xe cũ và tình trạng đưa đón khách của các đơn vị kinh doanh vận tải xung quanh bến xe cũ.

“Xe hoạt động trong bến cũ thì không nói, vì sắp tới cũng sẽ được di dời đi hết. Tuy nhiên, vấn đề là các đơn vị vận tải, nhà xe xung quanh bến xe cũ hoạt động thường xuyên trên các tuyến đường. Các nhà xe này đưa rước khách bên ngoài bến xe, thậm chí còn dừng lại đón khách ngay trên đường. Nhất là giờ cao điểm, xe cộ đi lại đông nên dẫn tới tình trạng ùn ứ, đi lại rất khó khăn” - chị TA nói.

Chị BP, ngụ quận Bình Thạnh, cũng cho biết ở đoạn đường gần chân cầu Bình Triệu, có một đơn vị vận tải thường xuyên hoạt động đưa rước khách bên ngoài mà không vào bến xe.

“Nhà xe của họ nằm ngay mặt tiền đường, nhiều lúc xe khách của họ dừng ngay đây để đưa đón khách. Việc này làm cho người đi bộ, xe máy phải né ra làn ô tô rất nguy hiểm” - chị P nói.

Chị P cũng cho biết thêm trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh còn có một điểm được ghi là bãi xe, không đón trả khách, chỉ lên xuống hàng. Thế nhưng người dân vẫn thấy có việc đưa rước hành khách.

Chị HV, người dân sinh sống tại đường số 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, cũng cho biết thời gian qua trên đường số 7 có một bãi giữ xe hoạt động cả ngày lẫn đêm, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

“Mỗi ngày có đến hàng chục xe khách lớn nhỏ ra vào bãi giữ xe này. Trong khi đây là khu dân cư có nhiều người sinh sống, mỗi khi gặp xe khách 50 chỗ ra vào bãi là không còn đường cho xe máy lưu thông vì đường hẹp. Chưa kể việc xe có tải trọng lớn ra vào thường xuyên, ảnh hưởng đến chất lượng đường sá” - chị V nói.

điểm kinh doanh vận tải
Người dân phản ánh hoạt động của các đơn vị vận tải xung quanh Bến xe Miền Đông cũ gây ùn tắc giao thông. Ảnh: HT

Thường xuyên kết hợp với CSGT tuần tra và xử lý

Trao đổi với PV, ông Đỗ Khánh Du, Phó Chủ tịch UBND phường 26, quận Bình Thạnh, cho biết trên thực tế hai địa chỉ gần Bến xe Miền Đông cũ mà người dân phản ánh thuộc sự quản lý của phường 26, cả hai địa điểm này đều có giấy phép kinh doanh theo quy định.

Cụ thể, tại địa điểm dưới chân cầu Bình Triệu là Công ty Vận tải C, họ có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp và giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô do Sở GTVT TP.HCM cấp. Ngành nghề công ty này được phép kinh doanh là vận tải hành khách theo hợp đồng và kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định.

“Nhiều người dân thấy địa điểm này thường xuyên đưa đón khách nên cho rằng đây là dạng “bến cóc, xe dù”. Thực tế, trong giấy phép họ được phép vận tải hành khách nên việc có nhiều hành khách tập trung ở đây và xe đưa rước hành khách là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, họ chỉ được phép đưa rước khách trong khu vực của công ty, nếu đưa rước khách bên ngoài khu vực công ty là không đúng quy định” - ông Đỗ Khánh Du nói.

Ông Đỗ Khánh Du cũng cho biết thêm đối với trường hợp bãi xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh mà người dân phản ánh, đây là bãi xe của là Công ty M. Công ty này cũng có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp. Ngành nghề công ty này hoạt động là trông giữ xe và giao nhận hàng hóa, vì vậy công ty này không được phép vận tải hành khách.

Cũng theo ông Đỗ Khánh Du, để tránh tình trạng “bến cóc, xe dù” trên địa bàn, UBND phường thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên ngành tổ chức các đợt ra quân tuần tra, kiểm tra trên địa bàn, đặc biệt là những đơn vị kinh doanh vận tải, yêu cầu họ thực hiện đúng ngành nghề được phép hoạt động trong giấy phép.

Đồng thời, các trường hợp đưa đón khách trên đường như người dân phản ánh gây ùn tắc giao thông sẽ được lực lượng CSGT tuần tra và xử lý, nếu có vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, cũng giải đáp thắc mắc của người dân về liên quan đến bãi giữ xe ở đường số 7.

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết đây là bãi xe của Công ty H, hoạt động cho thuê xe và trông giữ xe.

Ông Tuấn cũng cho biết công ty này được cấp giấy phép kinh doanh đúng quy định.•

Ra quân kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải

Liên quan đến hoạt động của các đơn vị vận tải trên địa bàn, mới đây, UBND phường 26 đã phối hợp với Đội CSGT-TT, Đội CSGT Hàng Xanh đã kiểm tra hoạt động của Công ty M. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác chưa phát hiện hành vi đón trả khách.

Đồng thời, tổ công tác cũng lập biên bản làm việc với chủ cơ sở kinh doanh, yêu cầu thực hiện đúng theo giấy phép kinh doanh được cấp. Tuyên truyền và yêu cầu các tài xế có mặt tại bãi xe ký cam kết, không đón trả khách không đúng nơi quy định, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

UBND phường cũng đã phối hợp với Thanh tra Sở GTVT, Đội CSGT Hàng xanh, Đội CSGT quận Bình Thạnh và công an phường kiểm tra hoạt động của Công ty C, tại thời điểm kiểm tra cũng chưa ghi nhận sai phạm.

Ông ĐỖ KHÁNH DU, Phó Chủ tịch UBND phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm