Điều tàu đi cứu hộ tàu Panama mắc cạn ở biển Bình Thuận

(PLO)- Con tàu quốc tịch Panama đang chở 25.510 tấn thép và trên tàu có khoảng 852 tấn dầu bị mắc cạn tại vùng biển La Gi, Bình Thuận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay 10-7, Đội tàu chuyên dụng của Công ty cổ phần Dịch vụ biển, thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân đã tiếp cận và triển khai các phương án cứu hộ tàu Nemrut Bay, Quốc tịch Panama bị mắc cạn tại vùng biển Lagi, tỉnh Bình Thuận.

Lực lượng cứu hộ chuẩn bị xuất quân ra hiện trường. Ảnh CÔNG HOAN.

Lực lượng cứu hộ chuẩn bị xuất quân ra hiện trường. Ảnh CÔNG HOAN.

Trước đó, tàu hàng Nemrut Bay, Quốc tịch Panama hành trình từ Malina, Philippine đến cảng Vũng Tàu để trả hàng. Khi đến khu vực ngoài khơi tỉnh Bình Thuận, tàu vướng phải khu vực san hô lẫn cát và đá vôi dẫn đến mắc cạn tại bãi cạn Britto, cách cửa biển Lagi, tỉnh Bình Thuận khoảng 10 hải lý về hướng Đông Nam.

Tàu Nemrut Bay mang Quốc tịch Panama có trọng tải 34.431 tấn, chiều dài 177,97 mét, chiều rộng là 30 mét, mớn nước của tàu là 8,57/9,37 mét. Trên tàu Nemrut Bay đang chở 25.510 tấn thép và khối lượng nhiên liệu trên tàu hiện còn khoảng 852 tấn dầu...

Tàu cứu hộ tiếp cận tàu Nemrut Bay. Ảnh CÔNG HOAN.

Tàu cứu hộ tiếp cận tàu Nemrut Bay. Ảnh CÔNG HOAN.

Nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tàu hàng Nemrut Bay được giao cho Công ty cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng, thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân thực hiện.

Đây là đơn vị đang sở hữu đội tàu cứu hộ chuyên dụng cỡ lớn. Trong những năm qua đơn vị đã tổ chức cứu hộ, cứu nạn thành công nhiều tàu vận tải bị nạn trên biển.

Lúc 6 giờ 30 phút, ngày 10-7, đội tàu chuyên dụng gồm 4 tàu lai kéo, 1 tàu hàng để hạ tải thoát cạn của Công ty cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng đã tiếp cận tàu hàng Nemrut Bay.

Lực lượng cứu hộ đã triển khai rải phao chống tràn dầu và đang chuẩn bị hạ tải. Dự kiến công tác cứu hộ, cứu nạn tàu Nemrut Bay sẽ mất khoảng 3 đến 4 ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm