Điều tra bổ sung vụ cựu chủ tịch quận bị cáo buộc nhận hối lộ

(PLO)- Tòa trả hồ sơ vụ cựu chủ tịch quận bị cáo buộc nhận hối lộ, yêu cầu điều tra, làm rõ hồ sơ về lô đất liên quan trong vụ án.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Điều tra bổ sung vụ cựu chủ tịch quận bị cáo buộc nhận hối lộ

Chiều 10-2, TAND TP Đà Nẵng tiếp tục phiên xử bị cáo Đàm Quang Hưng, cựu chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Các bị cáo Trần Thị Phương Dung (49 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và Tôn Thất Huy Minh (47 tuổi, trú quận Liên Chiểu) cùng bị truy tố về hai tội đưa hối lộ và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bị cáo Đàm Quang Hưng tại toà.Ảnh: NGÔ QUANG

Bị cáo Đàm Quang Hưng tại toà.Ảnh: NGÔ QUANG

Tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thị Phương Dung đề nghị HĐXX triệu tập ông Nguyễn Danh Trung để làm rõ các vấn đề liên quan.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Hưng cho rằng sự vắng mặt của bà Nguyễn Thị Thanh Hương (Việt kiều Belarus, hiện đang ở nước ngoài) sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của thân chủ và nội dung vụ án.

Sau khi hội ý nhanh, HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra thêm về hồ sơ lô đất của ông Trung và làm rõ hành vi của bà Hương.

Theo hồ sơ, năm 2014, bà Dung mua của ông Trung (42 tuổi, trú quận Liên Chiểu) hai thửa đất liền kề có tổng diện tích 414 m2 tại quận Liên Chiểu. Thực tế, đất này thuộc quản lý của UBND TP Đà Nẵng, chưa giao cho tổ chức, cá nhân nào.

Sau đó, bà Dung bán cho ông Minh với giá 4 tỉ đồng, cam kết ra sổ trong 60 ngày. Nhận cọc xong, bà Dung giao cho ông Minh một bộ hồ sơ gồm đơn xin giao đất, sơ đồ vị trí đất có chữ ký, dấu xác nhận của UBND phường.

Ông Minh bán lại thửa đất cho bà Hương với giá gần 5,8 tỉ đồng, cam kết ra sổ mang tên bà Hương trong 90 ngày. Bà Hương đã đặt cọc tiền cho ông Minh.

Vì bà Hương không phải là người khai hoang thửa đất trên nên để hoàn tất thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Minh đã cung cấp thông tin của bà Hương để bà Dung làm giả đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở, sơ đồ vị trí lô đất đứng tên bà Hương có dấu xác nhận của UBND phường.

Ngoài ra, bà Dung còn thuê người khác làm giả bốn đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở, bốn sơ đồ vị trí khu đất xin giao có dấu đỏ xác nhận ghi UBND phường Hòa Khánh đối với lô đất có diện tích 414 m2 tại phường Hòa Khánh Bắc.

Bà Dung và ông Minh đã thống nhất cùng bà Hương chuẩn bị và đưa số tiền 500 triệu đồng cho ông Hưng, lúc đó đang là Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu. Mục đích là nhờ ông Hưng hoàn tất các thủ tục cấp giấy chứng nhận cho bà Hương.

Ông Hưng đã nhận số tiền này từ bà Dung và bà Hương để lo giấy tờ, thủ tục pháp lý cho lô đất nói trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm