3 công an xã lao xuống hồ lặn tìm, cứu sống 1 học sinh đuối nước

(PLO)- Ba công an ở Đà Nẵng cùng người dân lao xuống hồ cứu em học sinh và sơ cứu thành công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-2, Công an TP Đà Nẵng cho hay, ba cán bộ, chiến sĩ công an xã Hoà Tiến (huyện Hoà Vang) vừa lao xuống hồ lặn tìm, sơ cứu kịp thời một em học sinh bị đuối nước.

Trước đó, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 9-2, sau nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện cháu PNVH (12 tuổi, là học sinh trường THCS Nguyễn Phú Hường, trú thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến) bị đuối nước tại hồ Nghĩa trang Liệt sỹ Hòa Tiến.

3 công an xã cùng người dân lao xuống hồ lặn tìm cứu em học sinh. Ảnh: CAHT.

3 công an xã cùng người dân lao xuống hồ lặn tìm cứu em học sinh. Ảnh: CAHT.

Đại úy Trần Quang Vinh, Thượng úy Ngô Ngọc Phú, Thượng úy Trần Hữu Tuyết đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường lao xuống hồ lặn tìm được cháu H.

Sau khi lặn tìm được cháu H thì anh Vinh, Phú, Tuyết đã phối hợp cùng anh Nguyễn Đức Thuận (32 tuổi, trú thôn Yến Nê 1, xã Hòa Tiến) tiến hành hô hấp nhân tạo, sơ cấp cứu ban đầu giúp H qua cơn nguy kịch.

Sơ cứu kịp thời, cứu sống cháu H. Ảnh: CAHT.

Sơ cứu kịp thời, cứu sống cháu H. Ảnh: CAHT.

Cháu H được sơ cứu thành công liền được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Hiện sức khỏe của cháu H đã ổn định.

Theo người dân, nếu không có sự ứng cứu kịp thời, sơ cứu một cách nhanh chóng của Công an xã Hoà Tiến cùng anh Thuận thì cháu H có thể không qua khỏi khi bị đuối nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm