Bác sĩ trạm y tế cứu sống bé 18 tháng tuổi rơi xuống nước, trôi 500 mét

(PLO)- Bé 18 tháng tuổi bị rơi xuống nước, trôi 500m được vớt lên trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, da tái nhợt, đồng tử giãn... đã được cứu sống.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-2, Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, các bác sĩ đã kịp thời cấp cứu, cứu sống bé 18 tháng tuổi bị đuối nước.

Các bác sĩ và điều dưỡng cố gắng đã cứu sống bé K. Ảnh: ĐL

Các bác sĩ và điều dưỡng cố gắng đã cứu sống bé K. Ảnh: ĐL

Trước đó, sáng 31-1, em bé PPK (18 tháng tuổi, trú xóm Đồng Bai, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn) không may bị rơi xuống mương nước. Bé K bị đuối nước và bị cuốn trôi khoảng 500m thì được người dân phát hiện, vớt lên. Lúc đó, bé đã ngừng thở, ngừng tim, da tái nhợt...

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm y tế Nghĩa Hội đã cử y tá, bác sĩ khẩn trương sơ cứu ban đầu, đồng thời, gọi kíp cấp cứu lưu động từ tuyến huyện.

Bé K đã được cứu sống. Ảnh: ĐL

Bé K đã được cứu sống. Ảnh: ĐL

Ông Vi Văn Quế- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn cho biết: Nhận được tin, liền điều xe chở hai bác sĩ của khoa Hồi sức cấp cứu cùng một điều dưỡng xuống hiện trường cứu bé.

Khi kíp cấp cứu tiếp nhận, bé K có biểu hiện da lạnh, tím tái, ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp, đồng tử giãn cực đại, mất phản xạ ánh sáng.

Kíp cấp cứu đã tiến hành đặt ống nội khí quản, bóp bóng có oxy, ép tim ngoài lồng ngực, thuốc vận mạch. Hồi sức tích cực hơn 1 giờ đồng hồ bệnh nhân có nhịp tim trở lại, có nhịp tự thở, SPO2 95-97%, đồng tử co lại.

Sau khi sơ cấp cứu xong, trưa cùng ngày bé K được chuyển đến BV Sản Nhi Nghệ An để tiếp tục theo dõi và điều trị an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.