Đà Nẵng: Khởi tố nhiều người tại Trung tâm Đăng kiểm 43-05D

(PLO)- Đến sáng 10-2, có thêm hai người bị khởi tố về tội môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D trên địa bàn TP Đà Nẵng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến sáng 10-2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối ông PhĐH (60 tuổi, trú tại phường An Khê, quận Thanh Khê) về tội “Môi giới hối lộ”; Quyết định tạm giữ hình sự đối với ông HNB (47 tuổi, trú tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) - Giám đốc Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D để điều tra về tội “Nhận hối lộ” xảy ra tại trung tâm đăng kiểm này.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D tạm thời đóng cửa. Ảnh: NGÔ QUANG
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D tạm thời đóng cửa. Ảnh: NGÔ QUANG

Trước đó, chiều 6-2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ khẩn cấp đối với ông NT (51 tuổi, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D thuộc Công ty TNHH 43-05D (số 10 Tú Mỡ, Hòa An, quận Cẩm Lệ) về hành vi nhận hối lộ, tạm giữ khẩn cấp một đối tượng về hành vi môi giới hối lộ và triệu tập một số đối tượng có liên quan.

Công an đọc lệnh khám xét trung tâm đăng kiểm.Ảnh: CA
Công an đọc lệnh khám xét trung tâm đăng kiểm.Ảnh: CA

Đến tối 9-2, Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khám xét tại 2 trung tâm đăng kiểm 4301S (số 25 Hoàng Văn Thái, quận Liên Chiểu) và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 4302S (tại Quốc lộ 1A thuộc xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) này đã nhận hối lộ để cấp phép cải tạo xe cơ giới không đúng quy định cho nhiều phương tiện trên địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục tổ chức củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm