Doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào công nghiệp văn hóa qua các concert 'Anh trai'

(PLO)- Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy, năm 2024, ngành công nghiệp văn hóa đã đóng góp mạnh vào nguồn thu ngân sách hơn 500.000 tỉ của thành phố.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-12, Sở Văn hoá và Thể thao (VH&TT) TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Công nghiệp văn hóa

Công nghiệp văn hóa đóng góp mạnh vào GRDP thành phố

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của ngành VH&TT trong năm 2024. Cụ thể như việc Sở VH&TT đã tham mưu các sự kiện lớn chuẩn bị cho đề án xây dựng công nghiệp văn hoá tại TP.HCM.

công nghiệp văn hóa
Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: VĂN HÀ

"Hôm 18-12, tôi được phân công phát biểu hội nghị tổng kết của ngành văn hoá. Tại đây, tôi có báo cáo với Thủ tướng Phạm Minh Chính rằng từ năm 2020, Công nghiệp văn hóa đã đóng góp 3,7% vào GRDP của thành phố, đến năm 2024 là 5%. Đây là con số lớn trong tổng thu ngân sách 500.000 tỉ của TP.HCM" - bà Thúy nhấn mạnh điều này mở ra nhiều cơ hội để TP đầu tư đa dạng lĩnh vực trong ngành văn hoá trong thời gian tới.

"Với nội dung TP.HCM đăng ký gia nhập mạng lưới TP sáng tạo toàn cầu ở lĩnh vực điện ảnh, ghi danh địa đạo Củ Chi vào danh sách di sản thế giới... mong các lãnh đạo các đơn vị quan tâm để đặt ra mục tiêu kế hoạch, mục tiêu, thời gian đảm bảo công tác tham mưu cho kịp tiến độ để UBND TP ký và triển khai nhanh để kịp tiến độ Bộ VH-TT&DL cũng như UNESSCO đề ra" – bà Thuý nói.

Năm 2025, với nhiều sự kiện lớn như kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng, 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước,… bà Trần Thị Diệu Thuý đề nghị ngành VH&TT TP đẩy mạnh công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được.

cong-nghiep-van-hoa12.JPG
Trao bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho 2 tập thể và 8 cá nhân. Ảnh: VĂN HÀ

Nên chú trọng hoạt động biểu diễn

Cũng tại hội nghị, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM cũng đã nêu các nhiệm vụ trọng tâm của sở trong năm 2025.

cong-nghiep-van-hoa9.JPG
Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM

Cụ thể, sở sẽ tập trung xây dựng, phát triển các chương trình nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật triển lãm, bảo tàng…; triển khai có hiệu quả Đề án phát triển ngành công nghiệp văn hóa.

Đặc biệt, sở sẽ chú trọng việc tham mưu UBND TP thành lập Trung tâm Phát triển công nghiệp văn hóa thành Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, đầu tư, ươm mầm sáng tạo, thúc đẩy thị trường văn hóa, các loại hình dịch vụ văn hóa.

cong-nghiep-van-hoa8.JPG
Các lãnh đạo chụp hình lưu niệm

Trao đổi với PLO, ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM cho hay nói về công nghiệp văn hoá không thể thiếu được lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật.

“Biểu diễn nghệ thuật là một trong 8 ngành của công nghiệp văn hoá, cho nên hiện nay đầu tư cho 8 ngành công nghiệp văn hoá chúng tôi vẫn tập trung cho hoạt động biểu diễn và điện ảnh. Đây là 2 ưu thế rất lớn của TP.HCM, thậm chí, có thể nói đây là 2 yếu tố vượt trội so với mặt bằng chung của cả nước” - ông Thuận nói.

Cũng theo ông Thuận, gần đây, có một số đơn vị tư nhân đã mạnh dạn đầu tư vào hoạt động biểu diễn thông qua các concert như Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai… và còn rất nhiều ý tưởng tiềm năng. Cạnh đó, chúng ta cũng đã có 3 năm thực hiện thành công Lễ hội âm nhạc quốc tế Hò Dô.

“Do đó, tôi cho rằng nghệ thuật biểu diễn sẽ là một trong những yếu tố thu hút các nhà đầu tư. Bởi, TP.HCM là nơi hội tụ nhiều loại hình nghệ thuật trên cả nước” - ông Thuận nói và nhấn mạnh để tạo ra được sân chơi “trăm hoa đua nở” trong lĩnh vực này, việc thu hút thêm đầu tư từ doanh nghiệp tư nhân thay vì dựa vào nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước là hết sức quan trọng và cần thiết.

00:00
/
Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4
Kết quả thực hiện trong năm 2024 của ngành văn hóa TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

(PLO)- Vụ án đại gia Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng: Cư dân không đồng tình với kết quả định giá; Lập trình viên bị bắt giữ, bị nhổ 14 chiếc răng và ép viết phần mềm đánh bạc; Nạn nhân vụ 'tu thành tiên': Bán công ty và 3 căn nhà để mua tượng, la bàn; Khởi tố bảo mẫu giữ trẻ tự phát ở Long An về tội hành hạ người khác; Truy tìm nam thanh niên cướp 10 kg thịt bò ở Long An.

Đọc thêm