Độc đáo cặp kiểng rồng dáng uốn lượn dài 6 mét làm toàn tắc kiểng

Độc đáo cặp kiểng rồng dáng uốn lượn dài 6 mét làm toàn tắc kiểng

(PLO)- Từ những chậu tắc kiểng sum xuê trái, nông dân ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre- Xứ sở cây giống và hoa kiểng nức tiếng Miền Tây đã tỉ mỉ uốn, tỉa, tạo hình thành những con rồng uốn lượn với nhiều kiểu dáng khác nhau. Kiểng rồng loại này có giá bán từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.

Mấy ngày nay anh Trần Văn Trưởng ở ấp Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách đang tất bật hoàn thiện cặp kiểng rồng làm toàn bằng cây kiểng tắc có kiểu dáng uốn lượn dài 6 mét để kịp giao cho khách hàng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Độc đáo cặp kiểng rồng dáng uốn lượn dài 6 mét làm toàn cây tắc
Anh Trần Văn Trưởng đang hoàn thiện cặp kiểng dáng rồng dài 6 mét kịp giao cho khách

Anh Trưởng cho biết: “Tôi có thâm niên làm nghề kiểng thú linh vật của năm bằng cây tắc vào dịp Tết khoảng 30 năm nay, nhưng đây là cặp kiểng rồng dài nhất mà lần đầu tiên tôi được khách hàng đặt làm và sắp hoàn thành để giao cho khách”.

Theo thông lệ hàng năm Tết năm con vật nào thì nông dân ở xứ sở cây giống hoa kiểng nức tiếng Chợ Lách đều làm kiểng con linh vật đó để đáp ứng nhu cầu thị trường của khách. Anh Trưởng cũng là một trong những hộ chuyên sản xuất kiểng thú linh vật của năm được nhiều thương lái khắp cả nước biết đến.

kieng-thu-hinh-rong-9.gif
Nông dân làm kiểng tạo hình rồng dịp Tết Giáp Thìn
kieng-thu-hinh-rong-13.gif
Lần đầu tiên anh Trưởng được khách đặt làm cặp kiểng rồng bằng tắc kiểng dài đến 6 mét

Cũng theo anh Trưởng, cặp kiểng rồng này có dáng rồng lượn kiểu rồng múa, tính chiều dài uốn lượn là 6 mét nhưng chiều dài hình thể mỗi con rồng lên đến 9,5 mét.

“Để làm mỗi con rồng, phải tốn hơn 100 chậu tắc trái được bện theo khung sườn bằng sắt, cộng thêm khâu trang trí, sơn, vẽ nữa thì mỗi con rồng phải tốn ít nhất 4 ngày công cho 3 người làm. Giá cặp kiểng rồng này tôi bán cho khách là 32 triệu đồng”- Anh Trưởng nói.

kieng-thu-hinh-rong-8.gif
Kiểng tạo dáng hình rồng dịp Tết
kieng-thu-hinh-rong-12.gif
Trang trí mẫu rồng sắp hoàn thiện

Ngoài cặp kiểng rồng trên, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, anh Trưởng còn làm nhiều sản phẩm kiểng rồng khác có nhiều kích cỡ và kiểu dáng khác nhau như: rồng múa, rồng đứng, rồng chữ V…. Các loại sản phẩm này cũng tùy vào kích cỡ mà có giá bán khác nhau, thấp nhất là 3 triệu đồng và cao nhất là 32 triệu đồng.

Cũng theo anh Trưởng năm nay kinh tế khó khăn nên khách đặt hàng anh làm kiểng thú linh vật của năm chỉ bằng một nửa số lượng so với mọi năm.

kieng-thu-hinh-rong-7.gif
Kiểu dáng rồng đứng làm toàn bằng cây tắc trái
kieng-thu-hinh-rong-5.gif
Những con rồng có kiểu dáng uốn lượn

“Năm nay khách đặt tôi làm tất cả 28 sản phẩm kiểng rồng, tôi cũng đã bắt đầu chuẩn bị làm từ tháng 10 âm lịch đến nay và đã hoàn thành giao cho khách hơn 20 sản phẩm. Hiện còn vài sản phẩm tôi cũng đã sắp hoàn thiện để kịp giao cho khách dịp Tết năm nay”- Anh Trưởng nói.

Chợ Lách, tỉnh Bến Tre từ xa xưa đã nổi tiếng là vùng hoa kiểng, cây giống lớn nhất Miền Tây và cả nước.

kieng-thu-hinh-rong-6.gif
Những cặp kiểng rồng đã được gia đình anh Trưởng hoàn thiện để giao cho khách
kieng-thu-hinh-rong-2.gif
Cặp rồng được làm bằng tắc kiểng

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách, năm nay nông dân ở Chợ Lách sản xuất khoảng 9,5 triệu sản phẩm hoa kiểng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cap-kieng-dang-rong.gif
Năm con linh vật nào thì gia đình anh Trưởng làm con linh vật đó để phục vụ khách hàng
kieng-thu-hinh-rong-4.gif
Sản phẩm kiểng rồng phục vụ thị trường Tết giáp Thìn 2024

Ngoài hoa kiểng các loại, một sản phẩm độc đáo nơi đây mà ít nơi nào có được đó là nghề làm kiểng thú 12 con giáp. Đặc thù nơi đây là Tết năm nào người dân nơi đây sẽ làm kiểng linh vật hình con đó để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của giới chơi hoa kiểng mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Đọc thêm