Dòng vốn 15 tỉ USD rót vào Việt Nam 6 tháng đầu năm

(PLO)- Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam thu hút gần 15,2 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài. Dòng vốn FDI đang là động lực quan trọng giúp tăng trưởng GDP đạt 6,42%.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ KH&ĐT hôm nay, 11-7, phát bản tin về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, theo đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký mới đã tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023. Cùng với đó, vốn thực hiện tăng 8%, với giá trị tuyệt đối ước đạt 10,8 tỉ USD.

Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai... hấp dẫn nhà đầu tư ngoại

đầu tư nước ngoài
Các dự án ở lĩnh vực bán dẫn, sản xuất linh kiện, điện tử... được nhà đầu tư nước ngoài đầu tư mới và mở rộng vốn. Ảnh: X.Đ

Vốn FDI tập trung nhiều vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài, như Bắc Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, TP. HCM, Đồng Nai.…

Và dòng vốn vẫn tới từ các đối tác truyền thống của Việt Nam thuộc châu Á, như Singapore, Nhật Bản, Hongkong, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Theo bản tin này, tính đến ngày 20-6, cả nước có hơn 40 nghìn dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là hơn 484 tỉ USD. Vốn đã thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài khoảng 308 tỉ USD.

Sự gia tăng cả dòng vốn FDI đăng ký và thực hiện đang góp phần thúc đẩy hơn nữa các hoạt động trong nước. Cụ thể, chất lượng các dự án đầu tư ghi nhận có sự cải thiện đáng kể. Trong đó, nhiều dự án lớn ở các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng (sản xuất pin, tế bào quang điện, thanh silic), sản xuất linh kiện, sản phẩm điện tử... được đầu tư mới và mở rộng vốn.

Ba yếu tố cốt lõi để thu hút vốn FDI

Theo Bộ KH&ĐT, triển vọng kinh tế thế giới năm 2024 được dự báo sẽ phục hồi yếu và đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức lớn, do những diễn biến phức tạp sau thời kỳ đại dịch cộng thêm bất ổn địa chính trị.

Trong bối cảnh đó, các tiêu chuẩn mới và các biện pháp định hướng hoạt động đầu tư của một số quốc gia có thể tác động đến xu hướng dịch chuyển FDI. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng chậm và ngày càng tập trung giữa các quốc gia có liên kết địa chính trị, đặc biệt là trong các lĩnh vực chiến lược.

Việt Nam có thể tìm kiếm được lợi ích trong quá trình chuyển dịch này. Theo nhiều tổ chức tài chính trong và ngoài nước, triển vọng thu hút vốn FDI năm nay của Việt Nam sẽ giữ nhịp độ tích cực nhờ ba yếu tố cốt lõi. Đó là, vai trò quan trọng trong chiến lược đa dạng hoá chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất đa quốc gia; tăng trưởng kinh tế của Việt Nam phục hồi tích cực hơn trong năm nay; kinh tế vĩ mô ổn định.

Bộ KH&ĐT đánh giá rằng niềm tin của nhà đầu tư đối với Việt Nam tiếp tục được củng cố. Các nhà đầu tư cho biết luôn tin tưởng vào những chính sách của Chính phủ và tương lai phát triển của kinh tế Việt Nam. Nhiều nhà đầu tư đánh giá Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, nhiều tiềm năng và dư địa trong trung và dài hạn.

Vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng điện, điện tử cũng ngày càng được củng cố, thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn sản xuất các sản phẩm điện tử.

Bên cạnh những thuận lợi, Bộ KH&ĐT lưu ý chính quyền các cấp cần tích cực khắc phục một số điểm nghẽn, trong đó cần khẩn trương chuẩn bị nguồn nhân lực có tay nghề, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử bán dẫn. Khắc phục tình trạng thiếu điện cục bộ tại một số địa phương tập trung nhiều dự án công nghiệp điện tử. Rà soát các thủ tục để đơn giản hóa hơn và rút ngắn thời gian xử lý, như giấy phép xây dựng, giấy phép phòng cháy chữa cháy…

Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương, trong nửa cuối năm 2024, Việt Nam vẫn có nhiều hấp lực đối với nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI.

Ông khẳng định, qua khảo sát của Bộ KH&ĐT, niềm tin của nhà đầu tư FDI vẫn đang rất tích cực, thể hiện mong muốn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. Do vậy, có thể kỳ vọng thu hút FDI cả năm 2024 có thể đạt ở mức 39 - 40 tỉ USD, cao hơn so với cùng kỳ năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm