Bình Tân

Đồng ý giữ nguyên độ cao vỉa hè đường Kinh Dương Vương

Ngày 22-7, UBND quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đã có kết quả lấy ý kiến các phương án nâng cấp đường Kinh Dương Vương (từ vòng xoay Mũi Tàu đến vòng xoay An Lạc), nhằm để giải quyết bức xúc của người dân trong thời gian qua và quận cũng đã có báo cáo lên Sở GTVT TP.HCM.

Cụ thể ba phương án về độ cao vỉa hè mà chủ đầu tư đưa ra gồm: Phương án 1 là giữ theo cao độ quy hoạch +2.0 m; phương án 2 là hạ xuống 35 cm thấp hơn quy hoạch và phương án 3 hạ xuống 60 cm thấp hơn quy hoạch.

Đoạn đường Kinh Dương Vương đang thi công gây bụi và kẹt xe thường xuyên. Ảnh: LÊ THOA
Đoạn đường Kinh Dương Vương đang thi công gây bụi và kẹt xe thường xuyên. Ảnh: LÊ THOA

Kết quả khảo sát cho thấy đa số người dân đồng tình với phương án giữ nguyên độ cao vỉa hè đường Kinh Dương Vương với 167 ý kiến giữ  nguyên cao độ 2.0 m (chiếm tỉ lệ 39,76%); có 87 ý kiến: hạ xuống 35 cm (chiếm tỉ lệ 20,71%); có 81 ý kiến: hạ xuống 60 cm (chiếm tỉ lệ 19,29%).

Ngoài ra, có 69 ý kiến khác (chiếm tỉ lệ 10%) muốn hạ cao độ, không nâng đường, có giải pháp lâu dài để chống ngập, tăng cường máy bơm, nghiên cứu lại hệ thống cống .

Ngoài ra, về dự án “Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương” (đoạn từ mũi tàu Phú Lâm đến vòng xoay An Lạc), dựa trên kết quả lấy ý kiến người dân UBND quận Bình Tân cũng đã gửi kiến nghị lên TP.

UBND quận Bình Tân cho biết qua khảo sát lấy ý kiến có khoảng 50% người dân cũng đồng tình chia sẻ để thực hiện hoàn chỉnh dự án và ổn định cuộc sống. Do đó đối với các đoạn đang thi công (gồm đoạn từ Vòng Xoay Mũi Tàu đến đường Tên Lửa và đoạn từ đường Sinco đến vòng xoay An Lạc), UBND quận Bình Tân sẽ tiếp tục phối hợp chủ đầu tư vận động và có chính sách hỗ trợ những hộ dân còn lại nhằm tạo sự đồng tình theo phương án đã phê duyệt. Đề nghị chủ đầu tư sớm đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thiện dự án và ổn định cuộc sống cho người dân.

Việc nâng đường Kinh Dương Vương đã gây nhiều bức xúc trong người dân địa phương. Ảnh: LÊ THOA
Việc nâng đường Kinh Dương Vương đã gây nhiều bức xúc trong người dân địa phương. Ảnh: LÊ THOA

Quận đề nghị đẩy nhanh tiến độ để không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Ảnh: LÊ THOA
Quận đề nghị đẩy nhanh tiến độ để không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Ảnh: LÊ THOA

Riêng đoạn từ đường Tên Lửa đến đường Sinco (chiều dài 880 m), quận đề nghị hạ cao độ thiết kế để giảm thiểu những khó khăn trong sinh hoạt, kinh doanh.

UBND quận cũng yêu cầu chủ đầu tư tính toán giảm cao độ thiết kế ở đoạn này xuống mức thấp nhất có thể theo ý kiến của người dân, kết hợp giải pháp lắp đặt van ngăn triều và trạm bơm công suất đủ lớn ở tất cả cửa xả để chống ngập; đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, thường xuyên tưới nước để giảm ảnh hưởng đến môi trường và sớm ổn định cuộc sống của nhân dân.

Quận Bình Tân kiến nghị TP và chủ đầu tư sớm hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo khung chính sách mà UBND quận Bình Tân đã kiến nghị.

Trước đó, ngày 3-7, theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, UBND quận Bình Tân, Ban quản lý dự án cải tạo kênh Ba Bò - chủ đầu tư dự án “Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương” (đoạn từ mũi tàu Phú Lâm đến vòng xoay An Lạc) cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức gặp mặt hơn 500 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án này. Cuộc gặp nhằm lấy ý kiến về các phương án nâng cấp đường Kinh Dương Vương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm