Du khách nườm nượp đổ về tham quan rừng dừa Bảy Mẫu. Ảnh: TN

Du khách nườm nượp đổ về tham quan rừng dừa Bảy Mẫu

(PLO)- Sau Tết Nguyên đán, du khách nườm nượp đổ về tham quan rừng dừa Bảy Mẫu (xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam).

Video: Du khách nườm nượp đổ về tham quan rừng dừa Bảy Mẫu.
Du khách nườm nượp đổ về tham quan rừng dừa Bảy Mẫu
Thuyền thúng nối hàng dài chở du khách tham quan rừng dừa. Ảnh: TN

Nằm cách phố cổ Hội An khoảng 3 km về phía Đông, rừng dừa Cẩm Thanh còn có tên gọi khác là rừng dừa Bảy Mẫu. Những năm gần đây, nơi này được biết đến là điểm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách.

Ban đầu, rừng dừa có diện tích chỉ vỏn vẹn 7 mẫu nên người ta gọi tên là rừng dừa Bảy Mẫu. Du lịch TP Hội An ngày càng phát triển, diện tích rừng dừa không ngừng tăng lên.

rung-dua-bay-mau-13.jpeg
Người dân bơi thúng phục vụ du khách. Ảnh: TN

Đến nay, rừng dừa đạt diện tích hơn 100 ha, được bảo vệ nghiêm ngặt phục vụ du khách. Tuy nhiên, người dân địa phương cũng như du khách vẫn thường dùng tên gọi rừng dừa Bảy Mẫu.

rung-dua-bay-mau-15.jpeg
Hai du khách đến từ Canada thích thú tham quan rừng dừa Bảy Mẫu. Ảnh: TN
rung-dua-bay-mau-5.jpeg
Du khách đến từ Thái Lan. Ảnh: TN

Tỉnh Quảng Nam từ lâu đã định hướng, tập trung đầu tư phát triển du lịch dịch vụ, nền tảng vừa là khu di tích lịch sử văn hoá, vừa là vùng đệm của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm.

Hiện nay, có khoảng 15 doanh nghiệp và hàng chục hộ kinh doanh với hơn 3.000 thúng đăng ký phục vụ du khách tham quan trải nghiệm không gian rừng dừa Bảy Mẫu.

rung-dua-bay-mau-3.jpeg
Du khách trải nghiệm "cảm giác mạnh" trên thúng. Ảnh: TN
rung-dua-bay-mau-19.jpeg
Rừng dừa Bảy Mẫu đón hàng ngàn lượt du khách mỗi ngày. Ảnh: TN

Doanh thu du lịch mỗi năm ước tính hàng trăm tỉ đồng, giải quyết công ăn việc làm cho khoảng 4.000 lao động địa phương với thu nhập khoảng 9-10 triệu đồng/tháng.

rung-dua-bay-mau-18.jpeg
Người dân vui vẻ phục vụ du khách. Ảnh: TN
rung-dua-bay-mau-6.jpeg
Công việc bơi thúng giải quyết công ăn việc làm cho khoảng 3.000 người dân địa phương. Ảnh: TN

Ông Đoàn Phước Tài, chủ cơ sở kinh doanh Mr.Tai's Coconut Tour, cho hay du khách tham quan rừng dừa Bảy Mẫu chủ yếu đến từ các nước Châu Á như Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan….Gần đây, rừng dừa Bảy Mẫu trở thành điểm giữ chân du khách khi đến tham quan Hội An.

rung-dua-bay-mau-4.jpeg
Cơ sở của ông Tài giải quyết công ăn việc làm cho khoảng 100 người ở xã Cẩm Thanh và khu vực lân cận. Ảnh: TN

Theo ông Tài, nhóm doanh nghiệp phục vụ du khách tại rừng dừa “bắt tay” xây dựng văn hoá không chặt chém tại điểm du lịch rừng dừa Bảy Mẫu. Nhờ đó, du khách đến với nơi này ngày càng đông, luôn để lại phản hồi tích cực và tạo được công ăn việc làm cho người dân địa phương.

rung-dua-bay-mau-12.jpeg
Du khách tham quan rừng dừa. Ảnh: TN
rung-dua-bay-mau-9.jpeg
Du khách chụp hình lưu niệm tại rừng dừa Bảy Mẫu. Ảnh: TN

“Tình hình du khách đến tham quan rừng dừa sau dịch COVID-19 đã phục hồi dần dần, khoảng 80% so với thời điểm trước dịch (2019). Hiện nay rừng dừa đã đáp ứng đủ nhu cầu khách tham quan, giải quyết công ăn việc làm cho khu vực Cẩm Thanh và các vùng lân cận, đảm bảo thu nhập cho bà con”, ông Tài cho hay.

rung-dua-bay-mau-23.jpeg
Các doanh nghiệp lồng ghép chương trình quăng chài trên sông phục vụ du khách. Ảnh: TN
rung-dua-bay-mau-22.jpeg
Hàng chục thúng tập trung giữa rừng dừa. Ảnh: TN
rung-dua-bay-mau-21.jpeg
Quá trình tham quan rừng dừa Bảy Mẫu, du khách có thể lựa chọn thêm dịch vụ câu cá, cua, tôm... Ảnh: TN

Hơn 300.000 lượt du khách đến Quảng Nam dịp Tết Nguyên đán

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh Quảng Nam đón hơn 300.000 lượt khách tham quan, lưu trú. Lượng du khách tăng 35% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó lượng khách quốc tế tăng mạnh. Du khách chủ yếu tham quan, lưu trú tại TP Hội An.

Cụ thể, khách quốc tế đạt 97.000 lượt (tăng 42%), khách nội địa 208.000 lượt (tăng 31%). Công suất sử dụng phòng ước đạt 60-65%.

Đọc thêm