Dự kiến Thủ tướng sẽ đến với Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay

Ngày 21-3, ông Võ Thành Thống – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và ông Lê Sơn Hải – Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, cùng lãnh đạo Sở, ban ngành, Ban Dân tộc của các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đã có buổi làm việc để rà soát công tác chuẩn bị cho buổi họp mặt Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ.

Ông Lê Sơn Hải – Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm chỉ đạo tổ chức Tết cổ truyền Chol  Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ . Ảnh CẨM GIANG

Theo đó, buổi họp mặt Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ sẽ diễn ra tại TP Cần Thơ vào đầu tháng 4-2019 với trên 500 đại biểu là sư sãi, chức sắc tôn giáo, người có uy tín, cán bộ chiến sĩ người dân tộc Khmer Nam bộ. Dự kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự, qua thăm hỏi, chúc mừng, động viên đồng bào dân tộc Khmer.

Theo ông Lê Sơn Hải – Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đây là năm đầu tiên Chính phủ đứng ra tổ chức buổi họp mặt. Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm Tết cổ truyền Chol  Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ, do vậy, Ủy ban Dân tộc sẽ phối hợp chặt chẽ với Cần Thơ để đảm bảo công tác tổ chức cho buổi lễ diễn ra thành công, tốt đẹp, và đến nay cơ bản công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm