Du lịch 30-4: Giá tăng nhẹ, khách thích đi nước ngoài

Ông Nguyễn Minh Mẫn (Vietravel) cho biết mặc dù giá vé máy bay có tăng nhưng không ảnh hưởng đến giá tour của Vietravel. Mùa lễ năm nay doanh nghiệp dự kiến phục vụ khoảng 25.000 du khách, đến nay một số tour đã đạt 90%. Tỉ lệ tăng chỉ bằng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình hình kinh tế khó khăn nên những người trước đây chọn tour giá trung bình nay đã chuyển sang chọn tour giá thấp để tiết kiệm hơn. Những tour có giảm giá nhiều cũng được nhiều người chọn. Chẳng hạn tour Hà Nội - Yên Tử - Hạ Long - đảo Ti Tốp - Cát Bà giảm 2 triệu đồng còn 8,8 triệu đồng, tour Hà Tiên - Phú Quốc - Rạch Giá giảm 2 triệu đồng còn 2,2 triệu đồng...

Đại diện TST tourist cho biết năm nay các tour đi Singapore, Malaysia bốn ngày chỉ có giá từ 5 đến 6 triệu đồng nên được rất nhiều người chọn. Các tour trong nước như Phú Quốc, Nha Trang, liên tuyến Đà Lạt - Nha Trang cũng hút khách do giảm giá từ 400.000 đến 800.000 đồng.

Một số dịch vụ tăng giá nên giá một số tour trong nước như Hà Nội, Ninh Bình tăng gần 10%. Các tour nước ngoài như Thái Lan, Singapore chỉ tăng nhẹ 100.000-200.000 đồng do được hỗ trợ từ Tổng cục Du lịch.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà (Saigontourist) cho biết hiện tại, khách du lịch tập trung nhiều vào các tour trong nước ngắn ngày (từ hai đến bốn ngày) như tour Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc và thu hút khách nhất là tour Phan Thiết. Khách gia đình chiếm khoảng 45%. Giá tour nhìn chung không tăng, chỉ riêng hai tuyến Nha Trang và Đà Lạt tăng khoảng 10%.

Hiện tại Saigontourist đã bán hết khoảng 70% số chỗ, tổng lượng khách đặt tour trong và ngoài nước tăng từ 10% đến 15% so với cùng kỳ.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm