Dừa bonsai tạo hình linh vật rồng

Dừa bonsai tạo hình 12 con giáp chinh phục thị trường Tết Giáp Thìn 2024

(PLO)- Dừa bonsai linh vật rồng có giá bán từ 500 đến 1 triệu đồng đang được nhiều người lựa chọn để tô điểm cho không gian đón Tết.

Từ những trái dừa khô đơn điệu, anh Đậu Thanh Tùng (44 tuổi, nhà vườn tại Bình Chánh) đã biến chúng thành những cây cảnh bonsai có thế độc, lạ trị giá hàng triệu đồng.

Bắt đầu tạo hình với dừa bonsai từ 4 năm nay, năm nào anh Tùng cũng miệt mài làm vì đam mê với dừa. Tết năm nay, anh tiếp tục cho ra thị trường dừa bonsai tạo hình 12 con giáp, nhưng hút khách nhất vẫn là dừa bonsai hình linh vật rồng.

Dừa bonsai

Để cho ra thành phẩm một cây dừa bonsai tạo hình, anh Tùng phải mất từ tám tháng đến một năm và trải qua nhiều công đoạn. Theo anh Tùng, ngoài thể hiện sự viên mãn, vừa đủ, cầu mong sung túc, dừa cảnh còn tăng may mắn, tài lộc nên dừa bonsai khá được người dân ưa chuộng. Tuy nhiên để tạo hình bonsai với linh vật hay chữ thư pháp thường khó và tốn thời gian hơn.

"Một dịp tình cờ năm 2019, khi lướt trên mạng xã hội để xem thì thấy các nước bạn chơi những mẫu dừa bonsai. Từ đó, mình bắt đầu tìm tòi học hỏi, trong suốt gần hai năm mình mới tạo ra những trái dừa. Sau đó, mình suy nghĩ nếu để trái dừa không thì nó đơn điệu quá, mình mới nghiên cứu ra linh vật tạo tác và gắn lên trên trái dừa, để cho khách hàng có nhiều lựa chọn, có thể dùng thành phẩm của mình làm quà tặng quà biếu theo tuổi, theo năm" - anh Tùng, chia sẻ.

dua-bonsai-tao-hinh-linh-vat-chinh-phuc-thi-truong-dip-tet-giap-thin-2.jpg
Dừa bonsai được tạo từ những quả dừa khô tuyển chọn. Ảnh: DI LINH
dua-bonsai-tao-hinh-linh-vat-chinh-phuc-thi-truong-dip-tet-giap-thin-3.jpg
Khi trái dừa mọc lá người thợ bắt đầu uốn nắn cây, xử lý rễ, mài bóng gáo. Ảnh: DI LINH
IMG_4799.jpg
Sọ dừa sẽ được phủ một lớp sơn bóng màu nâu, đen hoặc vàng. Ảnh: DI LINH
IMG_4775.jpg
Sau đó được đưa vào chậu cảnh với đủ loại hình thù, tạo dáng khác nhau. Ảnh: DI LINH
IMG_4866.jpg
Tùy vào, mẫu mã, kích thước và độ khó khi làm mà mỗi bonsai dừa sẽ có giá dao động từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng. Ảnh: DI LINH
IMG_4903.jpg
Dịp cận kề tết Giáp Thìn, anh Tùng đã làm gần 500 chậu dừa bonsai. Ảnh: DI LINH
IMG_4935.jpg
Được biết, số lượng dừa bonsai bán ra năm nay so với năm trước tính đến thời điểm hiện tại đã hơn 100 chậu. Ảnh: DI LINH
IMG_4917.jpg
Nhằm thu hút thị hiếu khách hàng dịp tết Giáp Thìn, anh Tùng đã tạo hình linh vật rồng với nhiều hình dáng, mẫu mã khác nhau. Ảnh: DI LINH
IMG_4944.jpg
Anh Tùng cho biết: "Đối với linh vật năm nay, thì con rồng mình chỉ xem qua sách, mình chưa thấy nó ngoài đời nên việc tạo tác nó có hơi khó chút, mình cũng cố gắng làm nhiều mẫu mã linh vật rồng khác nhau, cách tân nó lên để nó đa dạng hơn".
01214D20-DF86-4234-A615-C9C41BB65EDC.JPEG
Ngoài linh vật rồng, năm nay các chữ thư pháp Cha - Mẹ được anh Tùng cắt dán lên, đánh bóng và trang trí. Theo anh Tùng, mẫu mới này cũng được rất nhiều người ưa chuộng. Ảnh: DI LINH

Đọc thêm