Đưa rước thí sinh bằng xe máy lạnh, ở khách sạn

Cụ thể trước khi diễn ra kỳ thi ĐH, trường thông báo đến học sinh và phụ huynh gói dịch vụ tiện ích này với tổng mức giá 700.000 đồng/người. Theo đó, trường sẽ cử một giáo viên “áp tải” cùng nhà xe đưa thí sinh về TP.HCM ở khách sạn trước khi thi một ngày. Từ ngày làm thủ tục dự thi đến ngày thi, hằng ngày nhà xe sẽ đưa thí sinh đến các điểm thi, sau khi thi xong rước về khách sạn. Nếu chẳng may thí sinh lỡ chuyến, gọi cho giáo viên sẽ được đón về khách sạn bằng xe máy.

Bà Nguyễn Thị Chia đưa cháu gái đi thi tại Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM bằng xe máy lạnh. Ảnh: HV

Về gói dịch vụ tiện ích này, bà Nguyễn Thị Chia, đưa cháu gái đi thi tại Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, vui vẻ cho biết: “Nhà trường tổ chức dịch vụ này rất cần thiết. Vì với ngần ấy tiền khó lo được xe đưa đón, chỗ ăn ở tươm tất, đi lại đúng giờ trong ba ngày thi”. Theo bà Nguyễn Thị Chia, không riêng gì tỉnh Tây Ninh, các tỉnh lân cận TP.HCM như Long An, Đồng Nai, Bến Tre… cũng tổ chức đưa đón thí sinh đi thi bằng xe máy lạnh, ở cùng khách sạn.

P.ĐIỀN - H.VI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm