Đúc ba đại hồng chung tặng ba ngôi chùa ở Trường Sa

Ba đại hồng chung được đúc hoàn toàn bằng đồng, mỗi quả nặng 326 kg, chiều cao 1,26 m. Trên mỗi quả chuông được gắn bốn bức phù điêu gồm cột cờ Hà Nội, Khuê Văn Các, cố đô Huế, chợ Bến Thành. Các bức phù điêu mang ý nghĩa chủ quyền, độc lập dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc. Bốn vai của mỗi quả chuông được khắc bốn chữ “Quốc thái dân an” bằng tiếng Việt với ý nghĩa mong cho đất nước thái bình.

Tại buổi lễ, ông Bùi Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, khẳng định: Việc đúc đại hồng chung tặng các ngôi chùa ở Trường Sa là việc làm có ý nghĩa thiết thực; thể hiện trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp của các tăng ni, Phật tử và nhân dân Ninh Bình với mong muốn góp sức cùng cả nước khẳng định và bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc đối với quần đảo Trường Sa.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm