Đừng để chính sách khoan hồng bị lợi dụng

Căn cứ quan trọng và duy nhất là vị này bị mắc bệnh hiểm nghèo (đây cũng là căn cứ để ông này được chánh án tỉnh Đồng Nai ra quyết định hoãn thi hành án trước đó). Các loại bệnh của vị này mắc phải toàn là bệnh lý thường gặp ở độ tuổi từ 45 trở lên nhưng lại được cơ quan giám định kết luận là có bệnh hiểm nghèo mà không hề dựa trên quy định pháp luật nào cả (giám đốc trung tâm giám định đã thừa nhận sai và đề nghị giám định lại). Điều đáng nói là dù văn bản kết luận giám định rõ ràng có vấn đề như vậy nhưng trả lời Pháp Luật TP.HCM, vị chánh án tỉnh vẫn chưa đưa ra một quan điểm rõ ràng nào về một vụ việc có quá nhiều dấu hiệu bất thường.

Đặc xá thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Đặc xá đợt 2-9 năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Dự kiến khoảng 30.000 phạm nhân sẽ được trở về với gia đình. Các đối tượng được xét đặc xá cũng được mở rộng. Trong đó có những người bị kết án phạt tù đang được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù nếu mắc bệnh hiểm nghèo như bệnh ung thư, xơ gan cổ trướng, HIV chuyển sang giai đoạn AIDS… thời gian sống chỉ tính bằng tháng.

Với mong muốn chính sách nhân đạo này được triển khai đúng đối tượng, không để lọt người đủ điều kiện xét đặc xá và không để người không đủ điều kiện nhưng lợi dụng đặc xá để thoát án tù, nhiều văn bản hướng dẫn đã được ban hành. Tại văn bản hướng dẫn đặc xá của Hội đồng tư vấn đặc xá trung ương cũng quy định rõ: Đơn vị nàolập hồ sơ đề nghị đặc xá cho người không đủ điều kiện thì cá nhân và thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng tư vấn đặc xá.

Để chính sách đặc xá phát huy tối đa tác dụng thì tốt nhất là cơ quan chức năng cần làm rõ ngay những vụ có dấu hiệu bất thường mà vụ việc ở Đồng Nai là một trường hợp cần xem xét!

TRUNG DUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm