Dùng lòng bàn tay để thanh toán khi đi tàu điện ngầm ở Bắc Kinh

(PLO)- Hành khách đi tàu điện ngầm giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh và sân bay quốc tế Đại Hưng (Trung Quốc) giờ đây có thể dùng bàn tay để thanh toán cho chuyến đi của mình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-5, công ty công nghệ Tencent của Trung Quốc (TQ) đã ra mắt tính năng thanh toán nhận dạng lòng bàn tay thông qua nền tảng Weixin Pay (WeChat Pay). Với tính năng mới này, hành khách đi tàu điện ngầm giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh và sân bay quốc tế Đại Hưng (TQ) có thể tiết kiệm thời gian của mình, theo đài CNA.

Để sử dụng tính năng này, người dùng cần đăng ký dịch vụ nhận dạng lòng bàn tay. Trước khi bắt đầu các chuyến đi trên đường cao tốc sân bay Đại Hưng, hành khách phải đưa bàn tay lên các máy quét chỗ cửa quay của ga tàu.

Máy quét sau đó sẽ nhận dạng các đặc điểm của lòng bàn tay, kích hoạt thanh toán tự động trực tiếp từ tài khoản WeChat của khách hàng. Người dùng chỉ cần đăng ký sử dụng tính năng này trong một lần và không cần phải gia hạn.

Máy quét tại cửa quay các ga tàu sẽ nhận diện đặc điểm lòng bàn tay của hành khách để tiến hành thanh toán. Ảnh: WECHAT

Máy quét tại cửa quay các ga tàu sẽ nhận diện đặc điểm lòng bàn tay của hành khách để tiến hành thanh toán. Ảnh: WECHAT

Theo Tencent, dịch vụ này sử dụng tính năng nhận dạng không tiếp xúc, đảm bảo trải nghiệm an toàn và thuận tiện cho người dùng. Ủy ban Giao thông vận tải thành phố Bắc Kinh cho biết để bảo vệ thông tin người dùng, công nghệ này đã sử dụng chức năng mã hóa dữ liệu.

Theo CNA, dịch vụ này hiện chỉ dành cho người dân đã hoàn thành quy trình xác minh tên thật bắt buộc và có sử dụng WeChat Pay.

Vào năm 2020, Amazon đã ra mắt hệ thống thanh toán sinh trắc học sử dụng tính năng nhận dạng lòng bàn tay. Kể từ đó, công nghệ thanh toán này đã được hơn 200 đơn vị trên toàn cầu sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm