Đường đi của tỉ giá USD/VND năm 2024 sẽ ra sao?

(PLO)- Chiều ngày 11-3, Ngân hàng UOB Việt Nam đưa ra dự báo mới về tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý I-2024 trong đó dự báo tỉ giá USD/VND cuối năm chỉ còn khoảng 24.000 đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo UOB Việt Nam, dữ liệu tổng hợp về xuất khẩu và sản xuất công nghiệp của Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 2 năm nay cho thấy xuất khẩu tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2023, trong khi sản xuất công nghiệp tăng 5,7% so với mức trung bình giảm 2,2% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2023.

Bên cạnh đó, Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) của Việt Nam tháng 1 và tháng 2 đều trên 50, so với mức trung bình 49,3 trong tháng 1 và tháng 2 năm ngoái.

Từ những dữ liệu trên, các chuyên gia kinh tế tại ngân hàng UOB Việt Nam cho rằng động lực chung trong lĩnh vực sản xuất và thương mại bên ngoài đang có những dấu hiệu tích cực.

Điều này giúp củng cố kỳ vọng về đà tăng trưởng kinh tế sẽ được duy trì, nhất là trong nửa cuối năm 2024 nhờ sự phục hồi của lĩnh vực bán dẫn và các ngân hàng trung ương toàn cầu bắt đầu khởi động nới lỏng chính sách tiền tệ.

“Với tốc độ hoạt động kinh tế đang phục hồi, khả năng cắt giảm lãi suất hơn nữa đã giảm đi. Vì vậy, chúng tôi cho rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ giữ lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,50%/năm như hiện nay”, UOB Việt Nam nêu quan điểm.

Trước đó, đầu năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã nhanh chóng cắt giảm lãi suất điều hành. Và lần giảm lãi suất điều hành gần đây nhất diễn ra vào tháng 6-2023, qua đó đưa lãi suất tái cấp vốn xuống còn 4,5%/năm.

áp lực tỉ giá USD/VND đã giảm
Áp lực tỉ giá USD/VND trong năm nay không đáng ngại. Ảnh minh hoạ

Đối với tỉ giá USD/VND, các chuyên gia kinh tế tại Công ty chứng khoán MBS cho rằng trong năm nay, với kỳ vọng chính sách tiền tệ toàn cầu bắt đầu nới lỏng, đồng USD có xu hướng mất giá trên diện rộng, giúp giảm áp lực lên tỉ giá USD/VND. Nhiều khả năng, tỉ giá USD/VND năm nay sẽ dao động trong vùng 23.800 – 24.300 VND/USD và vẫn tiếp tục sẽ được hỗ trợ bởi các yếu tố bao gồm thặng dư thương mại.

Trong khi đó, UOB dự báo tỉ giá khoảng 24.400 USD/VND trong quý 2, 24.200 VND/USD trong quý 3, 24.000 VND/USD quý 4 năm 2024 và 23.800 VND/USD quý 1-2025.

Hiện giá USD tại các ngân hàng thương mại đang ở mức 24.400 VND/USD mua vào và 24.770 VND/USD bán ra, tăng khoảng 350 đồng mỗi USD ở cả hai chiều so với đầu năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm