Đường hoa Hàm Nghi: Có đủ nhà vệ sinh và bãi đậu xe

Cho đến thời điểm này, hình dáng của đường hoa đã dần hình thành với ba khu vực chính là Vinh quang Việt Nam, Hào khí Việt NamBản sắc Việt. Các chủ đề trên được thể hiện qua nhiều hình tượng từ lũy tre làng, đồng lúa xanh, mái nhà tranh đến hình ảnh của một đô thị hiện đại đang chuyển mình thông qua mô hình tàu metro, biểu tượng của giao thông hiện đại mà TP.HCM đang tập trung đầu tư xây dựng.

Chiều 12-2, tại công trường, hàng chục công nhân đang gấp rút hoàn thành nhiều hạng mục của các tiểu cảnh để chuẩn bị trưng bày hoa. Anh Huỳnh Văn Long, một công nhân đang thi công bồn hoa, cho biết mấy ngày nay toàn bộ công nhân bố trí các tiểu cảnh của khu vực Bản sắc Việt tích cực làm ngày làm đêm để kịp tiến độ (bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 21 giờ).

Chiều 12-2, các công nhân đang gấp rút hoàn thành đường hoa. Ảnh: VIỆT HOA

Trong những ngày tết, lượng người dân đến tham quan đông nên UBND quận 1 đã bố trí bãi xe và nhà vệ sinh xung quanh các điểm tham quan để tiện cho người dân và du khách. Ông Lê Trương Hải Hiếu, Phó Chủ tịch UBND quận 1, cho biết hiện khu vực trung tâm quận 1 có hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại Công viên 23-9, chợ Bến Thành (đường Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh), trạm xe buýt vòng xoay Quách Thị Trang, các nhà vệ sinh di động dọc tuyến đường Hàm Nghi và tại Công viên cảng Bạch Đằng. Ngoài ra, quận 1 cũng đã chuẩn bị 36 bãi giữ xe xung quanh các khu vực vui chơi với giá niêm yết là 5.000 đồng/lượt. “Nếu thu vượt quá quy định hoặc có các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, người dân có thể phản ánh qua đường dây nóng của UBND quận 1: (08) 39 816371” - ông Hải Hiếu cho biết.

VIỆT HOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm