'Dương Nỗ - Hành trình tháng 5' tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh

(PLO)- Lễ hội được tổ chức vào dịp sinh nhật Bác là hoạt động tri ân những cống hiến, hy sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc.
Kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2023), Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ hội làng Dương Nỗ với chủ đề "Dương Nỗ - Hành trình tháng 5".

Kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2023), Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ hội làng Dương Nỗ với chủ đề "Dương Nỗ - Hành trình tháng 5".

Lễ hội được tổ chức tại làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lễ hội được tổ chức tại làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại lễ hội diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, ý nghĩa như Lễ rước hoa Sen và dâng hoa, dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại lễ hội diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, ý nghĩa như Lễ rước hoa Sen và dâng hoa, dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đại diện các đoàn thể trong tỉnh cùng người dân địa phương tham dự lễ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đại diện các đoàn thể trong tỉnh cùng người dân địa phương tham dự lễ.

Trong chương trình lễ hội cũng diễn ra Triển lãm ảnh nghệ thuật "Nét đẹp Di sản Hồ Chí Minh", Triển lãm mỹ thuật "Tranh dân gian Việt Nam".

Trong chương trình lễ hội cũng diễn ra Triển lãm ảnh nghệ thuật "Nét đẹp Di sản Hồ Chí Minh", Triển lãm mỹ thuật "Tranh dân gian Việt Nam".

Các hoạt động văn hóa như trải nghiệm làm tranh, viết thư pháp, làm hoa sen bằng giấy được nhiều bạn trẻ thích thú tham gia.

Các hoạt động văn hóa như trải nghiệm làm tranh, viết thư pháp, làm hoa sen bằng giấy được nhiều bạn trẻ thích thú tham gia.

Một em nhỏ trải nghiệm làm hoa sen bằng giấy.

Một em nhỏ trải nghiệm làm hoa sen bằng giấy.

Cụm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ có 4 di tích, trong đó Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đình làng Dương Nỗ xếp hạng là di tích Quốc gia đặc biệt. Ngoài ra, còn có có 2 di tích cấp tỉnh là Bến Đá và Am Bà.

Cụm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ có 4 di tích, trong đó Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đình làng Dương Nỗ xếp hạng là di tích Quốc gia đặc biệt. Ngoài ra, còn có có 2 di tích cấp tỉnh là Bến Đá và Am Bà.

4 di tích nói trên có sự gắn bó mật thiết với giai đoạn Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình sinh sống và học tập tại Huế.

4 di tích nói trên có sự gắn bó mật thiết với giai đoạn Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình sinh sống và học tập tại Huế.

Lễ hội làng Dương Nỗ được diễn ra từ ngày 16-18 tháng 5. Trong ngày, 17-5, có rất đông người dân, du khách và các em học sinh tại các trường trên địa bàn đến tìm hiểu lịch sử và tham gia vào các hoạt động của lễ hội.

Lễ hội làng Dương Nỗ được diễn ra từ ngày 16-18 tháng 5. Trong ngày, 17-5, có rất đông người dân, du khách và các em học sinh tại các trường trên địa bàn đến tìm hiểu lịch sử và tham gia vào các hoạt động của lễ hội.

Các em học sinh vẽ tranh dưới bóng cây xanh mát của di tích.

Các em học sinh vẽ tranh dưới bóng cây xanh mát của di tích.

Đối với các em học sinh, lễ hội này là một hành trình trải nghiệm đặc biệt, vừa tìm hiểu về những giá trị lịch sử và tham gia vào các hoạt động văn hóa truyền thống của địa phương.

Đối với các em học sinh, lễ hội này là một hành trình trải nghiệm đặc biệt, vừa tìm hiểu về những giá trị lịch sử và tham gia vào các hoạt động văn hóa truyền thống của địa phương.

Theo ban tổ chức, hoạt động của Lễ hội nhằm giới thiệu đến khách tham quan giá trị tinh thần và vật chất của di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế, trong đó có các di tích Quốc gia đặc biệt; xây dựng Lễ hội thành sản phẩm văn hóa độc đáo, góp phần gắn kết giữa di tích với cộng đồng, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời gắn với phát triển du lịch.

Theo ban tổ chức, hoạt động của Lễ hội nhằm giới thiệu đến khách tham quan giá trị tinh thần và vật chất của di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế, trong đó có các di tích Quốc gia đặc biệt; xây dựng Lễ hội thành sản phẩm văn hóa độc đáo, góp phần gắn kết giữa di tích với cộng đồng, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời gắn với phát triển du lịch.

Theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn Hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, nếu Nghệ An là quê hương, nơi Người được sinh ra và sống những năm tháng đầu đời, thì Thừa Thiên Huế là nơi Người lớn lên, đi học, trưởng thành và tham gia các hoạt động yêu nước trong những năm đầu thế kỷ XX.

Theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn Hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, nếu Nghệ An là quê hương, nơi Người được sinh ra và sống những năm tháng đầu đời, thì Thừa Thiên Huế là nơi Người lớn lên, đi học, trưởng thành và tham gia các hoạt động yêu nước trong những năm đầu thế kỷ XX.

Trong những năm tháng đặc biệt quan trọng đó, làng Dương Nỗ đã trở thành một địa danh không thể thiếu trong dấu ấn của Người tại Thừa Thiên Huế.

Trong những năm tháng đặc biệt quan trọng đó, làng Dương Nỗ đã trở thành một địa danh không thể thiếu trong dấu ấn của Người tại Thừa Thiên Huế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm