EU kêu gọi Triều Tiên "tái hòa nhập với cộng đồng"

Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo sẵn sàng phát động tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Catherine Ashton cho hay bà lấy làm tiếc về việc Triều Tiên tuyên bố tái khởi động lò phản ứng hạt nhân Yongbyon vốn cung cấp plutôni cho chương trình sản xuất vũ khí của Bình Nhưỡng. Quyết định này đã "rõ ràng vi phạm" các nghị quyết của Liên hợp quốc và những cam kết năm 2007 mà Triều Tiên đã nhất trí tại cuộc đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của nước này.

Trong một tuyên bố, bà Ashton nói: "Việc tiếp tục vi phạm các nghĩa vụ quốc tế, đe dọa sự ổn định trong khu vực chắc chắn sẽ dẫn đến sự đáp trả đồng thuận hơn nữa của cộng đồng quốc tế."

Theo bà Ashton, Triều Tiên "không nên gây thêm căng thẳng mà nên thể hiện cam kết về mục tiêu như đã nhất trí là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược... Một lần nữa, tôi hối thúc ban lãnh đạo (Triều Tiên) lựa chọn con đường mang tính xây dựng và tái hòa nhập với cộng đồng quốc tế."

Cùng ngày, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về tình hình căng thẳng ngày càng leo thang sau khi Triều Tiên tuyên bố thông qua các kế hoạch tấn công hạt nhân nhằm vào các mục tiêu Mỹ.

Phát biểu trong chuyến thăm Monaco, ông Ban cũng bày tỏ hy vọng Triều Tiên sẽ dỡ bỏ lệnh cấm đối với các công nhân Hàn Quốc tại khu công nghiệp Kaesong, nơi cuối cùng níu giữ mối liên lạc thực tế giữa Bình Nhưỡng và Seoul.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm