Eurozone duyệt đợt cứu trợ tiếp theo cho Hy Lạp

Nếu không có khoản tiền này, Hy Lạp sẽ hết tiền mặt và rơi vào cảnh vỡ nỡ trước Giáng sinh năm nay.
 
Trước đó, Liên minh Châu Âu (EU) đã yêu cầu và nhận được thư từ các nhà lãnh đạo các chính đảng chủ chốt ở Hy Lạp, trong đó họ cam kết ủng hộ những biện pháp "thắt lưng buộc bụng" khắc nghiệt để nhận được khoản cho vay nói trên.
 
Đây là một phần của gói cứu trợ tài chính trị giá 110 tỷ euro (150 tỷ USD) từ những quốc gia thành viên Eurozone và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), qua đó giúp Hy Lạp trang trải nợ từ tháng 5/2010.

(Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm