Giá cổ phiếu VinFast lên đỉnh mới, Forbes tiếp tục nâng hạng cho tỉ phú Phạm Nhật Vượng

(PLO)- Giá trị hãng xe Việt ngày càng bỏ xa nhiều hãng xe danh tiếng khác trên thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (26-8), thị trường tiếp tục chứng kiến sự bứt phá của cổ phiếu VinFast.

Theo đó, giá cổ phiếu VinFast đã có lúc tăng mạnh lên 72 USD/cổ phiếu, đẩy giá trị vốn hóa lên 165 tỉ USD. Giá cổ phiếu của VinFast cao gấp 2 lần so với General Motors, hay cao gần 7 lần so với Ford.

Có một điều khá lý thú là VinFast xếp hạng thứ 3 trong bảng xếp hạng giá trị vốn hóa cao nhất của ngành ô tô, trong khi đó Ferrari có giá cổ phiếu là 331 USD/cổ phiếu vẫn xếp sau VinFast với thứ hạng 10.

Nguyên nhân là tổng số cổ phiếu phát hành của Ferrari chỉ có 181 triệu cổ phiếu, so với VinFast là 2,3 tỉ cổ phiếu.

Kết phiên giao dịch, giá cổ phiếu VinFast chạm mức 68,91 USD, tiếp tục lập đỉnh cao kỷ lục kể từ khi chào sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq (Mỹ).

Với mức giá này, Forbes đã điều chỉnh lại giá trị tài sản và thứ hạng của tỉ phú Phạm Nhật Vượng trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới.

Hiện tỉ phú Phạm Nhật Vượng đang sở hữu khối giá trị tài sản là 55,8 tỉ USD, xếp thứ 23, cao hơn 4 bậc so với hôm qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm