Giá dầu tăng nhẹ do lo ngại về ngành ngân hàng giảm bớt

(PLO)- Do lo ngại về ngành ngân hàng đã giảm bớt nên giá dầu vào đầu phiên giao dịch ngày 27-3 có dấu hiệu tăng nhẹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters đưa tin do lo ngại về tình trạng bất ổn định của ngành ngân hàng giảm bớt nên giá dầu vào đầu phiên giao dịch ngày 27-3 đã tăng nhẹ, trong bối cảnh tình hình địa chính trị ở châu Âu vẫn leo thang căng thẳng.

Theo đó, dầu thô Brent tăng 33 cent (tương đương 0,4%) lên 75,32 USD/thùng. Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 39 cent (tương đương 0,6%) lên 69,65 USD/thùng.

Tại Mỹ, số giàn khoan dầu đã tăng 4 giàn lên 593 giàn vào tuần trước, đánh dấu lần tăng lần đầu tiên sau 6 tuần. Trong khi đó, báo cáo ngày 24-3 của tập đoàn dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết số giàn khoan khí đốt giữ ổn định ở mức 162.

Mỏ dầu khí đá phiến Vaca Muerta ở tỉnh Patagonia của Neuquen, Argentina. Ảnh: REUTERS

Mỏ dầu khí đá phiến Vaca Muerta ở tỉnh Patagonia của Neuquen, Argentina. Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, giá dầu tăng nhẹ sau nhiều phiên liên tiếp giảm là do tình hình biến động của thị trường ngân hàng đã tạm lắng.

Nhà phân tích Tony Sycamore nhận định: “Tài sản rủi ro đã có sự phục hồi khi vừa mở cửa sáng nay, chủ yếu là do ngành ngân hàng không có thêm bất kỳ diễn biến xấu nào mới”.

Ông nói thêm rằng đợt tăng giá này chỉ là một đợt tăng nhẹ và có thể là một phần của sự điều chỉnh sau khi giá dầu giảm 16% trong hai tuần trước đó.

Theo phân tích của ông, giá dầu giảm một ít sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật đến đặt ở Belarus, làm leo thang căng thẳng địa chính trị ở châu Âu liên quan vấn đề Ukraine.

Ngày 24-3, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thông báo Moscow đã sắp đạt được mục tiêu cắt giảm sản lượng dầu thô 500.000 thùng/1 ngày xuống còn khoảng 9,5 triệu thùng/ngày.

Xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ của Nga bị ảnh hưởng nhiều hơn so với xuất khẩu dầu thô bởi lệnh cấm vận gần đây của Liên minh châu Âu, khiến hàng tấn dầu diesel bị mắc kẹt trên tàu đang chờ người mua.

Tại Pháp, nhu cầu dầu thô và sản xuất nhiên liệu cũng giảm do hoạt động công nghiệp đang làm gián đoạn các nhà máy lọc dầu.

Tại Trung Quốc, các nhà đầu tư đang theo dõi PMI (chỉ số nhà quản trị mua hàng) sản xuất và dịch vụ và sẽ công bố dữ liệu này vào cuối tuần.

Nhà phân tích Tina Teng của CMC Markets cho biết dữ liệu này có thể hỗ trợ việc giảm giá dầu nếu nó phản ánh sự phục hồi các hoạt động kinh tế của Trung Quốc sau COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm