Gia đình 5 thành viên sống trong ngôi nhà 'chất lừ' ở TP Hà Nội

(PLO)- Ngôi nhà với diện tích 290 m2 được thiết kế dành cho một gia đình gồm năm thành viên.
Dự án là một ngôi nhà ba tầng dành cho một gia đình có năm thành viên được xây dựng tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Dự án là một ngôi nhà ba tầng dành cho một gia đình có năm thành viên được xây dựng tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Công trình có diện tích xây dựng 290 m2.

Công trình có diện tích xây dựng 290 m2.

Kiến trúc sư Nguyễn Thành Trung và Doãn Thị Thu Trang xác định các yếu tố thoáng mát và thông gió tự nhiên, chắn nắng là quan trọng nhất.

Kiến trúc sư Nguyễn Thành Trung và Doãn Thị Thu Trang xác định các yếu tố thoáng mát và thông gió tự nhiên, chắn nắng là quan trọng nhất.

Ở sân trong, kiến trúc sư trồng một cây lộc vừng để tỏa bóng mát cho phòng khách và cầu thang vào những ngày nắng nóng.

Ở sân trong, kiến trúc sư trồng một cây lộc vừng để tỏa bóng mát cho phòng khách và cầu thang vào những ngày nắng nóng.

Kiến trúc sư bố trí một giếng trời lớn giúp thông gió tự nhiên cho ngôi nhà. Theo đó, gió qua giếng trời rộng để giúp không khí lưu thông dễ dàng qua các không gian sinh hoạt.

Kiến trúc sư bố trí một giếng trời lớn giúp thông gió tự nhiên cho ngôi nhà. Theo đó, gió qua giếng trời rộng để giúp không khí lưu thông dễ dàng qua các không gian sinh hoạt.

Để có tầm nhìn xuyên suốt từ không gian phòng khách, phòng ăn đến sân giữa và sân sau, kiến trúc sư đã sử dụng mảng tấm kính lớn để xóa đi ranh giới bên trong, bên ngoài.

Để có tầm nhìn xuyên suốt từ không gian phòng khách, phòng ăn đến sân giữa và sân sau, kiến trúc sư đã sử dụng mảng tấm kính lớn để xóa đi ranh giới bên trong, bên ngoài.

Mặt tiền ngôi nhà phía tây không có cửa sổ, các cửa đón gió và ánh sáng được bố trí về phía đông, đông nam và nam đón gió mát.

Mặt tiền ngôi nhà phía tây không có cửa sổ, các cửa đón gió và ánh sáng được bố trí về phía đông, đông nam và nam đón gió mát.

Hai mảng tường chạy dài theo khu đất được phủ xanh bằng cây vảy ốc leo tường.

Hai mảng tường chạy dài theo khu đất được phủ xanh bằng cây vảy ốc leo tường.

Cách làm trên vừa làm mát thêm cho các khoảng sân, vừa đem lại sự thư giãn cho các không gian nội thất.

Cách làm trên vừa làm mát thêm cho các khoảng sân, vừa đem lại sự thư giãn cho các không gian nội thất.

Để làm mát ngôi nhà vào mùa hè, mái nhà đã được thiết kế thêm một lớp vật liệu cách nhiệt.

Để làm mát ngôi nhà vào mùa hè, mái nhà đã được thiết kế thêm một lớp vật liệu cách nhiệt.

Đó là một lớp lưới và đá được trải trên nó, tạo ra một khoảng trống với trần bê tông, giúp nhiệt được giải phóng nhanh chóng khi chiều xuống.

Đó là một lớp lưới và đá được trải trên nó, tạo ra một khoảng trống với trần bê tông, giúp nhiệt được giải phóng nhanh chóng khi chiều xuống.

Kiến trúc sư cho biết đã sử dụng những khối hình đơn giản, ít gam màu sắc nhất có thể với mong muốn đem lại một cảm giác tự nhiên nhất, thư thái nhất cho con người.

Kiến trúc sư cho biết đã sử dụng những khối hình đơn giản, ít gam màu sắc nhất có thể với mong muốn đem lại một cảm giác tự nhiên nhất, thư thái nhất cho con người.

Không gian nghỉ ngơi chan hòa ánh nắng tự nhiên.

Không gian nghỉ ngơi chan hòa ánh nắng tự nhiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm