Giá vàng đang diễn biến bất thường, khó đoán

Giá vàng thế giới trong những phiên gần đây liên tục biến động nhanh khiến những nhà đầu tư chơi lướt sóng dễ đối diện với sự rủi ro. Tuy nhiên, dù tăng giảm bất thường nhưng vàng vẫn giữ mức giá trên 1.800 USD.

Phiên giao dịch hôm nay (18-1), giá vàng thế giới quanh mức 1.822 USD/ounce, tương đương 50,4 triệu đồng/lượng.

Trả lời hãng tin CNBC, ông Howie Lee, chuyên gia kinh tế của OCBC Bank (Singapore) cho biết, giá vàng có xu hướng đi ngang vì không có nhiều thông tin để hướng đường đi chính xác.

Nói cách khác, thị trường vàng vẫn chưa rõ xu hướng tăng hay giảm rõ ràng. Tuy nhiên, vàng vẫn giữ vững mốc 1.800 USD/ounce hiện nay nhằm để phòng ngừa lạm phát.

"Giá vàng vẫn ở mức trung lập trong khoảng từ 1.815 - 1.830 USD/ounce", ông Howie Lee dự báo.

Theo ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hoá TD Securities, sự kết hợp giữa kỳ vọng lạm phát, tỷ giá danh nghĩa và các tín hiệu về chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) một lần nữa sẽ quyết định cách "ứng xử" của vàng vào năm 2022.

Ông Bart Melek dự báo giá vàng thế giới sẽ rớt xuống 1.600 USD/ounce, tương đương 44,2 triệu đồng/lượng vào giữa năm 2022.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm